Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

FAO hỗ trợ miền Trung gần 600.000 đô la để phục hồi an ninh lương thực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

FAO hỗ trợ miền Trung gần 600.000 đô la để phục hồi an ninh lương thực

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tương đương 587.000 đô la Mỹ (hơn 13,6 tỉ đồng) cho phục hồi an ninh lương thực ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

FAO hỗ trợ miền Trung gần 600.000 đô la để phục hồi an ninh lương thực
Các đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Ảnh: Hoài Bạch

Thông tin này được ghi nhận sau buổi làm việc chiều nay, 16-11, giữa lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và đoàn công tác FAO tại Việt Nam do ông Nguyễn Song Hà, Trợ lý Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Nội dung buổi làm việc kể trên xoay quanh chương trình hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp dành cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như hai địa phương lân cận – Quảng Trị và Quảng Bình – trong thời gian vừa qua.

Theo đó, FAO dự kiến sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tương đương 587.000 đô la Mỹ cho phục hồi an ninh lương thực ở ba địa phương miền Trung này.

Riêng tại Thừa Thiên Huế, FAO sẽ hỗ trợ cho 1.500 hộ gia đình ở hai huyện Phong Điền và Quảng Điền khắc phục khó khăn trước mắt về lương thực thông qua hình thức cấp tiền mặt với tổng số tiền là 2,7 tỉ đồng.

Các đối tượng được hỗ trợ sẽ dựa trên các tiêu chuẩn do FAO đưa ra. Dự kiến, FAO sẽ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai chương trình cứu trợ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND huyện Quảng Điền và Phong điền xây dựng kế hoạch tiếp nhận, triển khai và tổ chức giám sát quá trình cấp phát tiền cứu trợ; đảm bảo công khai, lựa chọn đúng đối tượng được hưởng lợi.

Ông Bình cũng mong muốn FAO hỗ trợ người dân vào việc tái sản xuất sau bão, phục hồi sinh kế cho người dân; hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ lương thực cho người dân, đảm bảo ăn no, mặc ấm. Ông cũng đề nghị FAO nghiên cứu tiếp tục mở rộng chương trình hỗ trợ người dân tại các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế bị mất sinh kế do bão lũ, đặc biệt là về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và nông cụ…

Được biết, mặc dù cơn bão số 13 không làm thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại lớn về vật chất tại tuyến ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, làm sập 6 nhà, tốc mái 4.687 nhà (các huyện có số nhà bị tốc mái cao là Phú Vang 2.150 nhà, Phú Lộc 909 nhà, Quảng Điền 785 nhà…); nhiều trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái; hạ tầng giao thông, điện lực, viễn thông cũng thiệt hại đáng kể.

Bão số 13 cũng làm gãy đổ 90ha rừng trồng, gần 200 cây xanh đường phố; nhiều tàu thuyền bị sóng đánh hư hỏng, chìm. Ngoài ra, triều cường, sóng lớn, nước dâng cao đã làm cho bờ biển toàn tỉnh bị xói lở nặng với chiều dài 14km.

Huế hỗ trợ 200 hộ gia đình có người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận tiếp nhận khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp của Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam với số tiền là 104 triệu đồng, nhằm hỗ trợ 200 hộ gia đình có người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, đáp ứng một phần các nhu cầu cơ bản thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, đồ dùng và vật phẩm cần thiết khác để phục hồi sau lũ thông qua hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Mỗi đối tượng hưởng lợi sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng. Địa bàn thực hiện tại huyện Phong Điền (các xã Phong Chương, Phong Bình và Phong Hòa), huyện Quảng Điền (các xã Quảng Thành, Quảng An và Quảng Thọ) và thị xã Hương Trà (các xã Hương Bình, Hương Toàn, Hương Phong).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới