Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ford đầu tư 500 triệu đô la vào Ấn Độ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ford đầu tư 500 triệu đô la vào Ấn Độ

(TBKTSG Online) – Cuối tháng Giêng vừa qua, Ford Motor tuyên bố đã lên kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để mở rộng hoạt động tại Ấn Độ.

Đây là một phần trong chiến lược đầu tư mới của Ford vào khu vực này.

John Parker, phó giám đốc điều hành của hãng Ford khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi cho biết: “Chúng tôi tăng lượng đầu tư lần này là nhằm nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ trong kế hoạch tiếp tục mở rộng và chiến lược chung của Ford đối với khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi.”

Ông cũng tiết lộ Ford đã phát triển kế hoạch làm ăn lâu dài tại Ấn Độ với những sản phẩm quan trọng và cơ sở sản xuất mới.  

Nhà sản xuất ô tô của Mỹ thông báo một phần của số đầu tư này sẽ được dùng để mở rộng nhà xưởng ở Chennai. Ford dự định sẽ cho sản xuất loại xe hơi nhỏ mới tại nhà xưởng này.

Lượng đầu tư mới đã đưa tổng số vốn của Ford ở Ấn Độ lên hơn 875 triệu đô la Mỹ. Điều này đánh dấu chiến lược của Ford trong việc biến Ấn Độ thành trung tâm đầu mối xe hơi nhỏ ở khu vực châu Á và châu Phi.  

TRÚC PHƯƠNG (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới