Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Freddie Mac lỗ ròng 50,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2008

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Freddie Mac lỗ ròng 50,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2008

Số nhà tịch biên ở Mỹ trong tháng 2-2009 đã tăng 30% . Ảnh: Reuters.

(TBKTSG Online) – Tập đoàn cho vay mua nhà Freddie Mac ngày thứ Tư (11-3) đã công bố khoản lỗ ròng 50,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2008; cao gấp 16 lần so với mức lỗ 3,1 tỉ đô la Mỹ trong năm 2007.

>> Chính phủ Mỹ kiểm soát hai đại gia tài chính

Riêng quý 4-2008, Freddie Mac đã lỗ 23,9 tỉ đô la Mỹ vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trở nên trầm trọng sau khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9-2008. Tuy vậy, kết quả kinh doanh quý 4-2008 đã giảm nhẹ từ mức 25,3 tỉ đô la Mỹ của quý 3-2008.

Những thua lỗ trong năm 2008 chủ yếu do giá nhà tụt giảm thê thảm, số nhà bị tịch biên (foreclosure) và người vay không trả nợ đúng hạn (delinquency) đều tăng nhanh.

Tập đoàn này cho biết đã yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ hỗ trợ thêm 30,8 tỉ đô la Mỹ từ gói kích thích kinh tế sau khi cổ phiếu công ty (tức nguồn vốn tự có – equity) lên tổng cộng -30,7 tỉ đô la Mỹ vào ngày 31-12 và hy vọng sẽ nhận được tiền hỗ trợ này ngay trong tháng 3-2009.

Cùng với Fannie Mae, Freddie Mac là công ty tài chính tư nhân nhưng được Chính phủ Mỹ tài trợ, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu có tài sản cầm cố để cung cấp cho các ngân hàng cho người dân vay tiền mua nhà trả góp.

MỸ HẠNH (theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới