G7 can thiệp, đồng yen giảm
Phúc Minh
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tiến hành can thiệp lúc 9 giờ theo giờ Tokyo. Ảnh: TL |
(TBKTSG Online) – Ngày 18-3, đồng yên giảm so các loại tiền tệ lớn khác. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tiến hành can thiệp lúc 9 giờ theo giờ Tokyo (tức 7 giờ theo giờ Việt Nam).
>>> Kinh tế Nhật bị ảnh hưởng nặng sau động đất
Sau trận động đất mạnh ở Nhật Bản tuần trước, đồng yên tăng lên đáng kể. Ngày 18-3, bộ trưởng tài chính các nước G7 cam kết cùng can thiệp thị trường tiền tệ, đối phó với vấn đề đồng yen tăng giá mạnh.
Ông Noda nói ngày 18-3, Nhật Bản và Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Anh (BOE), Ngân hàng trung ương Canada (BOC) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã đạt được sự đồng thuận về việc cùng thực hiện các can thiệp vào thị trường tiền tệ.
Ngoài ra, Thống đốc BOJ Masaaki Shirakawa cho biết BOJ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.
Ảnh hưởng từ thông tin can thiệp thị trường, đô la Mỹ so đồng yen tăng từ 1 đô la Mỹ ăn 79,5 yen lên 1 đô la Mỹ ăn 81 yen; đồng euro, bảng Anh, đô la Úc so đồng yên cũng tăng tương ứng. Lúc 7 giờ 21 phút giờ Việt Nam, 1 euro ăn 113,15 yen, 1 bảng Anh ăn 130,25 yen, 1 đô la Úc ăn 79,77 yen.
Nhà giao dịch Tsutomu Soma tại Công ty chứng khoán Okasan cho biết do tác động của việc can thiệp, đô la Mỹ so đồng yen có thể tăng đến 1 đô la Mỹ ăn 82 yen nhưng sẽ khó phá vỡ ngưỡng này.
Ông cho biết tuyên bố của G7 và hành động can thiệp của Nhật Bản nằm trong sự dự đoán của thị trường, do đó không gây bất ngờ cho nhà đầu tư.
Bên cạnh việc can thiệp thị trường tiền tệ, chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành trái phiếu kho bạc với tổng số tiền là 10.000 tỉ yen (khoảng 127 tỉ đô la Mỹ) nhằm huy động vốn tái thiết và cứu trợ thiên tai sau thảm họa động đất và sóng thần tại đông bắc Nhật Bản.
Cơ quan cảnh sát Nhật Bản phát hành thống kê mới nhất cho biết thảm họa động đất và sóng thần đã giết chết 5.692 người và làm 9.522 người mất tích.
(theo CNFol, BBC)