Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gà sẽ cất tiếng gáy chào năm mới trên Đường hoa Nguyễn Huệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gà sẽ cất tiếng gáy chào năm mới trên Đường hoa Nguyễn Huệ

Đào Loan

Gà sẽ cất tiếng gáy chào năm mới trên Đường hoa Nguyễn Huệ
Mô hình một góc Đường hoa Nguyễn Huệ tết Đinh Dậu 2017 – Ảnh: Saigontourist cung cấp

(TBKTSG Online) – Tết này, chú gà – linh vật của năm Đinh Dậu tại Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ cao đến 3,5 mét, có thể chuyển động và cất tiếng gáy đón chào năm mới. Công nghệ phần mềm chụp ảnh ảo sẽ được ứng dụng để những bức ảnh của du khách lung linh hơn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, UBND TPHCM vừa thông qua thiết kế chi tiết của Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng". Đường hoa có chiều dài khoảng 720 mét, từ góc đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng.

Trong đó, khu vực tượng đài Bác sẽ được trang trí với 36 chậu mai vàng, điểm xuyến sắc hồng hoa đào ngày tết. Đoạn từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ đến hết phần đường còn lại sẽ được chia làm ba phân đoạn chính. Mỗi phân đoạn sẽ có một số đại cảnh và nhiều tiểu cảnh.

Chẳng hạn, giao lộ đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ sẽ là cổng đường hoa với đại cảnh “Xuân sum họp” khắc họa hình ảnh gia đình gà, biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm với gà trống cao 3,5 mét, gà mái cao 2,8 mét và 15 chú gà con, mỗ chú cao 0,6 mét.

Cùng với đại cảnh này là những tiểu cảnh như giàn đèn lồng với khoảng 108 chiếc, được thiết kế riêng cho đường hoa với những gam màu rực rỡ đón chào xuân Đinh Dậu đầy may mắn, hay "Thành phố trong tranh” với những nét họa trên những bình gốm cao, suối hoa, hình ảnh tết miền Nam với mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh tét…

Điểm nhấn của của năm nay là bên trong thiết kế thân gà có gắn mô tơ điện để gia đình gà có thể chuyển động và thỉnh thoảng chú gà trống sẽ cất tiếng gáy chào đón năm mới. Ban tổ chức cũng sẽ đem những mô hình kiến trúc tiêu biểu của thành phố phố như Bến Nhà Rồng, tòa nhà UBND TPHCM, chợ Bến Thành, cầu Phú Mỹ vào trưng bày trên đường hoa.

Thêm vào đó, lần đầu tiên Ban tổ chức ứng dụng công nghệ phần mềm chụp hình ảo tại một số điểm trên đường hoa để những bức ảnh chụp của du khách được lung linh hơn. Ứng dụng này có thể sử dụng đồng thời online và offline thích hợp cho các điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android và IOS. Du khách có thể tải ứng dụng trên website Saigontourist: www.saigon-tourist.com; webiste Đường hoa: www.duonghoanguyenhue.com; fanpage Saigontourist: www.facebook.com/Saigontourist.sgt/ hoặc scan mã trên báo chí đi kèm với thông tin đường hoa.

Đường hoa sẽ mở cửa từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 tết. Năm nay là năm thứ 14 đường hoa được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TPHCM.

Sự kiện này do UBND TPHCM chỉ đạo với sự chủ trì thực hiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Nhiều doanh nghiệm như Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, Công ty nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Tập đoàn Vingroup… đã tham gia tài trợ cho đường hoa.

Đọc thêm:

TPHCM: Đường hoa 2017 sẽ có nhiều loài hoa mới

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới