Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 1.500 khách du lịch sẽ rời Đà Nẵng từ ngày mai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gần 1.500 khách du lịch sẽ rời Đà Nẵng từ ngày mai

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Tổng cộng sẽ có 7 chuyến bay đưa 1.453 du khách đang mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TPHCM từ ngày mai, 12-8.

Trong đó, 828 người, trong đó có 799 người Việt Nam và 29 người nước ngoài, sẽ lần lượt bay đến Hà Nội vào hai ngày 12-8 và 13-8.

Gần 1.500 khách du lịch sẽ rời Đà Nẵng từ ngày mai
Dự kiến gần 1.500 du khách đang mắc kẹt tại Đà Nẵng sẽ được đưa về trên 7 chuyến bay từ ngày 12-8 đến 14-8. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, hai chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ đưa tổng cộng 413 người, trong đó gồm 406 người lớn và bảy trẻ em dưới hai tuổi, đến Hà Nội vào ngày 12-8. Vào ngày thứ Năm, 415 người, trong đó gồm 402 người lớn và 13 trẻ em dưới hai tuổi sẽ đi trên hai chuyến bay của hãng hàng không VietJet (VietJet Air).

“Ngoài ra sẽ có một số trường hợp phát sinh do đăng ký và tiếp nhận thông tin trễ dự kiến tối đa 50 người nếu cần bổ sung”, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, nói và chia sẻ thêm 625 người, trong đó có 602 người Việt Nam và 23 người nước ngoài, sẽ bay về TPHCM vào hai ngày 13-8 và 14-8.

Cụ thể, ngày 13-8 sẽ có một chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 300 người, trong đó gồm 298 người lớn và hai trẻ em dưới hai tuổi đến TPHCM. Sau đó, hai chuyến bay của VietJet Air sẽ đưa tổng cộng 325 người, trong đó gồm 322 người lớn, ba trẻ em dưới hai tuổi vào ngày 14-8.

Được biết hoạt động này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Sở Du lịch đã tích cực triển khai các nội dung, như: Phối hợp thành phố Hà Nội, TPHCM và đề nghị hai địa phương hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đón hai chuyến bay chở khách du lịch từ Đà Nẵng về địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid theo quy định; Phối hợp Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không cấp phép và thực hiện các chuyến bay đưa khách trở về Hà Nội và TPHCM; phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố trong mọi công tác liên quan để đảm bảo xe vận chuyển đưa khách từ nơi lưu trú ra sân bay đúng thời gian, đảm bảo công tác phòng chống dịch…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới