Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 14.000 tỉ đồng cam kết đầu tư vào Tiền Giang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gần 14.000 tỉ đồng cam kết đầu tư vào Tiền Giang

Quốc Hùng

ông Nguyễn Văn Phòng (trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang bắt tay với đại diện một nhà đầu tư sau khi ký ghi nhớ cam kết đầu tư vào tỉnh -Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước cam kết đầu tư 24 dự án vào tỉnh Tiền Giang với tổng vốn đăng ký lên đến gần 14.000 tỉ đồng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh diễn ra ngày hôm nay 29-1.

Hội nghị đầu tư quy mô lớn đầu tiên này của tỉnh thu hút gần 1.000 nhà đầu tư trong và ngoài nước thamg gia dưới sự hiện diện của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương. 

Phần lớn các dự án cam kết đầu tư vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng khu dân cư, nhà ở, khu vui chơi giải trí, sản xuất công nghiệp, điện và xây dựng cảng…

Trong số gần 14.000 tỉ đồng cam kết đầu tư trên có 9 dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 3.180 tỉ đồng. Trong đó, dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bình Đông của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Khang Thông (TPHCM) có vốn đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng được xem là dự án có quy mô vốn lớn nhất được trao chứng nhận đầu tư. Trong khi đó, công ty TNHH Đại Ngân sẽ phát triển khu dân cư Hòa Cường có quy mô vốn hơn 740 tỉ đồng.

15 dự án còn lại với tổng vốn đăng ký khoảng 10.800 tỉ đồng phần lớn do các nhà đầu tư trong nước ký ghi nhớ sẽ đầu tư vào tỉnh và tập trung nhiều vào các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp (5 dự án) và nhà ở (4) như Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng cơ sở và khu công nghiệp Tiền Giang cam kết đầu tư 1.500 tỉ đồng để phát triển hạ tầng các khu-cụm công nghiệp phía Đông của tỉnh; Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Hoàng Quân cam kết đầu tư đến 1.200 tỉ đồng để phát triển hạ tầng dự án khu công nghiệp Tân Phước II.

Nhìn chung theo các chuyên gia, với một tỉnh đang hướng đến việc kêu gọi đầu tư sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ thì nhiều nhà đầu tư vào Tiền Giang phát triển hạ tầng công nghiệp để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy là điều dễ hiểu. 

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm tại TPHCM đã ký ghi nhớ với tỉnh để triển khai dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiêu liệu là trấu có quy mô vốn đầu tư 950 tỉ đồng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu trấu nhiều tại đây …

Theo ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lợi thế lớn nhất của tỉnh để thu hút đầu tư hiện nay là hạ tầng phát triển và vị trí chiến lược. Khoảng cách đi Tiền Giang từ TPHCM đã được rút ngắn rất nhiều qua con đường cao tốc TPHCM-Trung Lương, giảm chi phí và thơi gian cho nhà đầu tư trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa sản xuất tại tỉnh Tiền Giang đưa đến vùng tiêu thụ lớn như TPHCM. Và đường cao tốc này cũng đưa Tiền Giang trở thành cửa ngõ lưu thông hàng hóa vào thị trường các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long…Con đường cao tốc này cũng sẽ đưa du khách đến với các thắng cảnh vùng sông nước miền Tây nhanh chóng và thuận lợi hơn…

Ngoài lợi thế trên, tỉnh Tiền Giang cũng cam kết đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi; cụ thể như tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học-công nghệ…Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất “sạch” mời gọi đầu tư… 

Tại Hội nghị tỉnh cũng kêu gọi đầu tư 117 dự án với tổng vốn dự kiến lên đến khoảng 192.000 tỉ đồng.   

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới