Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 2.000 vị trí, việc làm dành cho bộ đội xuất ngũ ở Hà Nội

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.912 chỉ tiêu. Trong đó, hàng trăm vị trí, việc làm có mức lương từ 15 triệu đồng trở lên.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ có gần 2.000 vị trí việc làm, chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu lao động, đào tạo… Ảnh: nhandan.vn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ ngày hôm qua (24-12) với 36 đơn vị tham gia là các doanh nghiệp và trường dạy nghề. Mục đích việc tổ chức này là để hỗ trợ việc làm cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân ở Hà Nội sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Theo TTXVN đưa tin, các vị trí tuyển dụng chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ, sản xuất, giáo dục và đào tạo, xuất khẩu lao động… với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 1.912 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động là 1.317 và 595 chỉ tiêu tuyển sinh.

Về mức lương, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tổng số 1.317 chỉ  tiêu tuyển dụng, xuất khẩu lao động có 363 chỉ tiêu tuyển dụng ở vị trí quản lý, trưởng phòng với mức lương từ 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mức thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng có 153 chỉ tiêu tuyển dụng với các vị trí như kinh doanh, kỹ sư, giám sát. Mức lương từ 7-10 triệu đồng/tháng có 477 chỉ tiêu tương ứng vị trí việc làm như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất… Và hơn 300 chỉ tiêu có mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng dành cho vị trí công việc thời vụ, bán thời gian.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, mỗi năm, thành phố có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và ngược lại. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngũ. Trong đó, có hơn 1.200 người được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong 11 tháng năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 195.000 lao động; đạt 122,1% kế hoạch năm; tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm được triển khai cho 65.500 người; hỗ trợ học nghề cho 1.500 người với số tiền 6,6 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới