Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 270 chuyến bay đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng vui tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gần 270 chuyến bay đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng vui tết

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng bằng các chuyến bay trực tiếp từ nước ngoài tăng trưởng kỷ lục trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Dự kiến, trong 7 ngày tết, từ 29 tháng Chạp (14-2) cho đến Mùng 5 (20-2), sẽ có 269 chuyến bay, đưa khoảng 40.750 lượt khách đến thành phố biển miền Trung này, tăng 81,8% so với tết trước.

Gần 270 chuyến bay đưa khách quốc tế đến Đà Nẵng vui tết
Khách nước ngoài tìm hiểu thông tin tại quầy thông tin du lịch ở Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Đào Loan

Chiếm phần lớn trong số này là các chuyến bay thuê bao đến từ những thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng cũng có thêm các đường bay mới so với tết trước, trong đó có đường bay Incheon – Đà Nẵng do Vietjet Air và Eastar Jet khai thác, hãng T'way khai thác đường bay Busan – Đà Nẵng và Daegu – Đà Nẵng…

"Tết này, du khách nước ngoài tăng rất cao. Chỉ riêng hai Trung Quốc và Hàn Quốc, sẽ có hơn 25.000 lượt khách du xuân tại Đà Nẵng", ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng nói.

Cũng theo ông, nếu tính thêm lượng khách quốc tế đến bằng tàu biển, bằng các chuyến bay nội địa và bằng đường bộ từ các địa phương khác thì tổng lượng khách đến thành phố trong 7 ngày Xuân lên đến hơn 132.000 lượt, tăng 27,6% so với tết trước. Trong khi đó, lượng khách nội địa không tăng so với tết trước, ước tính sẽ đạt khoảng 153.000 lượt.

Cũng tương tự như những dịp lễ khác, du khách đến Đà Nẵng chủ yếu lưu trú tại các khách sạn, resort từ 3-5 sao.

Theo Sở Du lịch, khách du lịch chủ yếu đặt phòng từ Mùng 2 đến Mùng 4 Tết, giúp công suất phòng bình quân tại nhiều khách sạn 3 – 5 sao trong thời điểm này ước đạt trên 70%. Các ngày còn lại công suất trung bình ước đạt từ 50% – 60%. Các khách sạn từ 2 sao trở xuống có công suất phòng thấp hơn, có nơi chỉ đạt hơn 30%.


Mời đọc thêm:

Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp tục là điểm đến của khách Trung Quốc

Lồng tết cổ truyền vào tour du lịch

Lên đường du xuân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới