Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gần 300.000 tấn gạo được xuất sang Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gần 300.000 tấn gạo được xuất sang Trung Quốc

TH

(TBKTSG Online) – Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2020 đạt 2,11 triệu tấn, thu về 990,79 triệu đô la Mỹ, giá trung bình 470,2 đô la/tấn, tăng 0,9% về lượng, tăng 10,9% về kim ngạch và tăng 9,9% về giá so với 4 tháng đầu năm ngoái.

Gần 300.000 tấn gạo được xuất sang Trung Quốc
Đưa lúa lên ghe. Ảnh: TC.

Philippines luôn dẫn đầu về thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, đạt 902.061 tấn, tương đương 401,27 triệu đô la, chiếm 42,8% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước, chiếm 40,5% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đứng thứ hai nhưng tăng rất mạnh 130,9% về lượng, tăng 171,9% về kim ngạch, tăng 17,8% về giá so với cùng kỳ năm trước, đạt 273.529 tấn, tương đương 158,05 triệu đô la với đơn giá 577,8 đô la/tấn, chiếm gần 13% trong tổng lượng và chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tuần qua lên mức cao gần một năm là 450 – 460 đô la/tấn do nguồn cung thấp. Giới thương nhân đang gấp gáp thực hiện các hợp đồng đã ký trước lệnh cấm xuất khẩu (được đưa ra vào tháng 3), trong khi Chính phủ cũng đang mua gạo từ nông dân cho chương trình dự trữ quốc gia.

Việt Nam đã nối lại hoàn toàn hoạt động xuất khẩu gạo từ tháng 5, sau lệnh cấm vào tháng 3. Dữ liệu sơ bộ cho thấy gần 150.000 tấn gạo được chuyển lên tàu tại các cảng TPHCM từ ngày 2 tới 17-5, trong đó phần lớn được xuất khẩu sang Philippines.

Nguồn: tổng hợp

Vị trí đặt bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới