Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gạo giá trên 800 đô la/tấn bắt đầu chịu thuế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gạo giá trên 800 đô la/tấn bắt đầu chịu thuế

(TBKTSG Online) – Kể từ ngày 15-8, các tờ khai xuất khẩu gạo có giá FOB từ 800 đô la Mỹ/tấn trở lên sẽ bị áp thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký quyết định hôm 13-8, thông báo là bộ này sẽ thu thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với các hợp đồng xuất khẩu gạo có giá  từ 800 đô la/tấn trở lên, theo giá FOB.

Mức cụ thể như sau: từ 800 đô la/tấn đến dưới 900 đô la/tấn phải nộp 800 ngàn đồng/tấn; từ 900 đô la/tấn đến dưới 1.000 đô la/tấn phải nộp 1,2 triệu đồng/tấn; từ 1.000 đô la/tấn đến dưới 1.100 đô la/tấn thu thuế 1,5 triệu đồng/tấn; từ 1.200 đô la đến dưới 1.300 đô la/tấn thu thuế 2,3 triệu đồng/tấn và mức từ 1.300 đô la/tấn trở lên thu thuế 2,9 triệu đồng/tấn.

Các hợp đồng xuất khẩu gạo có giá FOB dưới 800 đô la Mỹ/tấn hiện chưa thu thuế.

Trong một chỉ đạo trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ hết lúa gạo vụ hè thu năm 2008 ở đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cho mục tiêu xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo trong năm nay. Các ngân hàng cũng đã xuất vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu để mua lúa gạo của nông dân và đảm bảo làm sao giá lúa gạo bán ra giúp người dân có lãi khoảng 40%.

NGỌC LAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới