Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gạo tồn kho nhiều

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gạo tồn kho nhiều

Hồng Văn

Gạo tồn kho hiền còn rất nhiều. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Gạo tồn kho trong các doanh nghiệp tính đến 31-5 lên tới 1,377 triệu tấn gạo, mặc dù dự kiến lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 3,6 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tồn kho gạo nhiều nhất thuộc về Tổng công ty Lương thực Miền Nam với 592.000 tấn, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 130.000 tấn còn lại là các doanh nghiệp khác hơn 650.000 tấn.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký VFA cho biết các doanh nghiệp trong nước đã cơ bản mua hết gạo hàng hóa vụ đông xuân 2009 với hơn 3,5 triệu tấn và hiện còn tồn phải chờ xuất. Giải thích việc giá gạo đang giảm mạnh hiện nay, ông Huệ cho rằng trên thị trường hiện có nguồn lúa đưa từ Campuchia về khá nhiều nhưng chất lượng kém, không thể chế biến ra gạo 25% tấm để xuất khẩu, nên lúa này bán giá thấp.

“Riêng lúa đông xuân trong nước, doanh nghiệp lùng mua mà không được, giá vẫn ổn định”, ông nói. Mấy ngày qua giá lúa ở ĐBSCL chỉ còn 4.100 – 4.200 đồng/kg, giảm 400 – 500 đồng/kg so với hồi tháng 4.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lương Lê Phương, lượng lúa gạo Campuchia đổ về nhiều trong những ngày qua là lúa gạo của nông dân Việt Nam sang Campuchia thuê đất để trồng.

Ngoài ra, giá gạo trong nước giảm, theo ông Huệ còn do tác động của thị trường gạo thế giới, dưới tác động của khủng hoảng tài chính kinh tế, các nhà nhập khẩu chỉ mua đủ nhu cầu phân phối mà ngại mua dự trữ như mọi năm.

Theo dự kiến của VFA, xuất khẩu gạo trong tháng 6 lên tới 650.000 tấn, nâng lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay lên 3,608 triệu tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2008. Số lượng hợp đồng đã đăng ký qua VFA tới ngày 31-5 là 4,1 triệu tấn, vượt mức giao hàng trong 6 tháng đầu năm, phải chuyển sang giao trong tháng 7.

Ông Huệ cho rằng lượng gạo còn ký được trong 6 tháng cuối năm chỉ còn 888.000 tấn nếu Chính phủ không điều chỉnh chỉ tiêu cao hơn 5 triệu tấn hồi đầu năm.

Thứ trưởng Phương, dự đoán sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước năm nay đạt ít nhất 5,5 triệu tấn vì khi dự báo xuất khẩu gạo đầu năm, các cơ quan chuyên môn đã không lường trước được lượng lúa gạo từ Campuchia đổ về.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới