Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gạo tồn kho vẫn thấp hơn hợp đồng chưa giao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gạo tồn kho vẫn thấp hơn hợp đồng chưa giao

Trung Chánh

Gạo tồn kho vẫn thấp hơn hợp đồng chưa giao
Gạo tồn kho không còn nhiều – Ảnh: TC.

(TBKTSG Online) – Theo một nguồn tin riêng của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, tính đến đầu tháng 11-2013, tổng lượng gạo còn tồn kho của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) vẫn đang thấp hơn tổng số lượng hợp đồng xuất khẩu chưa giao cho đối tác mà họ đã ký (bao gồm cả hợp đồng tập trung và hợp đồng thương mại).

The đó, lũy kế hợp đồng xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp thuộc VFA đã ký với đối tác đạt 7,165 triệu tấn (tính đến đầu tháng 11-2013), trong đó, số lượng hợp đồng còn lại chưa giao từ đầu tháng 11-2013 trở đi là 1,432 triệu tấn (bao gồm hợp đồng thương mại1,369 triệu tấn và hợp đồng tập trung 63.000 tấn).

Tuy nhiên, tổng lượng gạo còn tồn kho của các doanh nghiệp hội viên VFA, tinh đến đầu tháng 11-2013 chỉ còn trên 1,254 triệu tấn, trong đó, Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1) tồn kho 105.000 tấn, Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) tồn kho 494.025 tấn và các doanh nghiệp khác hội viên của VFA tồn kho 655.460 tấn.

Như vậy, qua cân đối giữa khối lượng gạo đang tồn kho và khối lượng gạo còn lại chưa giao, các doanh nghiệp hội viên VFA hiện đang thiếu hụt khoảng 178.000 tấn gạo so với nhu cầu giao hàng cho đối tác.

Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn cho biết lượng gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu trong năm 2013 vẫn được bảo đảm, hoàn toàn có khả năng đáp ứng cho mục tiêu xuất khẩu 7,2 – 7,3 triệu tấn.

“Có một điều tôi có thể bảo đảm chắc chắn rằng, lượng gạo hàng hóa năm nay so với năm ngoái không có sự chênh lệch nhiều, lượng gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu vẫn ở mức 7,2 – 7,3 triệu tấn, nghĩa là sau khi đã trừ cho tiêu thụ trong nước, trừ cho thức ăn gia súc…, lượng gạo dành cho xuất khẩu cũng sẽ xấp xỉ năm ngoái”, ông Lê Thanh Tùng, Chuyên viên Cục trồng trọt (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Bích, Chuyên gia nghiên cứu và phân tích thị trường lúa gạo Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn với báo chí thời gian gần đây về việc bán gạo sang Trung Quốc, cho rằng phát biểu của ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA và ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương có sự khác nhau khá lớn về khối lượng gạo đã bán cho Trung Quốc.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 24-10-2013, ông Phong của VFA cho biết: “Từ đầu năm đến nay (24-10-2013), Trung Quốc đã mua khoảng 3 triệu tấn gạo của Việt Nam (tăng nửa triệu tấn so cả năm 2012), trong đó, có 1,8 triệu tấn nhập khẩu qua đường chính ngạch, 1,2 triệu tấn nhập khẩu qua đường tiểu ngạch”.

Tuy nhiên, trả lời trên Thông tấn xã Việt Nam ngày 6-11-2013, ông Tuấn Anh của Bộ Công Thương lại cho biết tính đến ngày 15-10-2013, tổng lượng gạo xuất khẩu qua biên giới phía Bắc cho Trung Quốc (có làm thủ tục hải quan) chỉ trên 330.000 tấn và dự kiến sẽ có khoảng 1,4 triệu tấn gạo tồn kho chuyển sang quí 1-2014.

“Cái số liệu đó (của ông Tuấn) khi tôi hỏi ở bên Hải quan, họ cũng nói vậy, chỉ có trên 300.000 tấn, đấy là những hợp đồng do các doanh nghiệp ký và đã giao cho Trung Quốc”, ông Bích cho biết.

Nếu số liệu theo phát biểu của ông Tuấn Anh và báo cáo bên Hải quan là chính xác, rõ ràng lượng gạo đã bán cho Trung Quốc trong những tháng đầu năm nay sẽ không quá lớn như phát biểu của ông Phong. Điều này đồng nghĩa lượng lúa, gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu vẫn còn khá nhiều, chứ không hề thiếu. 

Về diễn biến tình hình giá lúa gạo thị trường nội địa, thông tin từ nhiều thương nhân kinh doanh lúa gạo tại ĐBSCL, cho biết hiện lúa IR 50404 tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp có giá 4.700 – 4.800 đồng/kí lô gam và 5.200 – 5.300 đồng/kí lô gam đối với các loại lúa hạt dài như OM 4218, OM 5451 (lúa tươi), tăng bình quân 150 – 200 đồng/kí lô gam so với mức giá hồi đầu tuần rồi.

Đối với gạo nguyên liệu, hiện gạo nguyên liệu vụ thu đông (vụ 3) được các doanh nghiệp xuất khẩu ở ĐBSCL mua vào với giá 7.100 – 7.200 đồng/kí lô gam đối với giống IR 50404 và 7.300 – 7.500 đồng/kí lô gam đối với các giống lúa hạt dài, tăng 100 – 200 đồng/kí lô gam so với mức giá đầu tuần rồi (tùy loại).

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), tính đến đầu tháng 11-2013, xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp hội viên VFA đạt trên 5,7 triệu tấn, trị giá FOB đạt khoảng 2,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 11,37% về lượng, trị giá FOB giảm 14,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân đạt 430,08 đô la Mỹ/tấn, giảm 13,38 đô la Mỹ/tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới