Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gạo Việt Nam giảm giá còn gạo Thái cao nhất 18 tháng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gạo Việt Nam giảm giá còn gạo Thái cao nhất 18 tháng

Hải Hà

Gạo Việt Nam giảm giá còn gạo Thái cao nhất 18 tháng
Nông dân ĐBSCL phơi lúa hè thu 2011 – Ảnh: Trung Chánh.

(TBKTSG Online) – Trong khi giá gạo Thái Lan tiếp tục tăng thì gạo Việt Nam giảm khá mạnh do thiếu vắng nhu cầu mới. Ngay sau cuộc họp báo của Bộ Công Thương, giá gạo giảm mạnh, song mấy ngày qua tốc độ giảm đã chậm lại bởi nhu cầu bốc xếp hàng vẫn khá lớn.

Vụ thu hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL sắp xong, cho thấy nguồn cung sắp tới sẽ không tăng nhiều.

Gạo 5% tấm xuất khẩu tuần qua giá giảm về 560-564 đô la/tấn, FOB, từ mức 570-580 đô la/tấn tuần trước.

Gạo 25% tấm giá cũng giảm về 525-530 đô la/tấn, từ mức 530-540 đô la/tấn một tuần trước.

Việt Nam đã thực hiện hợp đồng bốc xếp 500.000 tấn gạo cho Indonesia. Việc bốc xếp hợp đồng thứ 2 với khối lượng 300.000 tấn sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 10.

Xuất khẩu gạo từ tháng 1 đến tháng 8 ước tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5,31 triệu tấn, và dự kiến 9 tháng đầu năm sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ.

Trái với xu hướng giảm giá ở Việt Nam, nhu cầu mới từ Indonesia và hoạt động mua đầu cơ với hy vọng chính phủ mới sẽ mua lúa như đã hứa, đẩy giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao kỷ lục một năm rưỡi nay vào tuần qua.

Gạo 100% B của Thái Lan hiện đạt 615 đô la/tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2009. Gạo Thái đã từng đạt kỷ lục lịch sử 1.080 đô la/tấn hồi tháng 4/2008.

Reuters dẫn lời một thương gia ở Bangkok cho biết có tổng cộng 100.000 tấn gạo đồ đang chờ để bốc xếp theo đơn đặt hàng với Nigeria.

Nhu cầu gạo đồ – được sản xuất từ cùng một loại lúa để làm ra gạo trắng – đã giúp thị trường gạo Thái tăng giá trong tuần qua.

Việc ký được hợp đồng mới 300.000 tấn gạo 15% tấm với Indonesia cũng hỗ trợ giá gạo Thái tiếp tục tăng.

Ngành lúa gạo của hai nước xuất khẩu lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam đang chuẩn bị kế hoạch bình ổn giá lúa gạo trong khu vực.

Giá gạo đã duy trì dưới 600 đô la/tấn trong suốt năm qua, bởi nguồn cung dồi dào, bất chấp giá những ngũ cốc khác tăng mạnh.

Giá gạo tăng sẽ làm gia tăng lo ngại về lạm phát giá lương thực, thực phẩm, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại, thậm chí có thể làm tái hiện cuộc khủng hoảng lương thực năm 2007/08.

Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm nay. Tuy nhiên, xuất khẩu có thể sẽ giảm vào năm tới, nếu chính phủ thực hiện chương trình can thiệp mạnh tay như đã hứa, sẽ khiến giá gạo Thái tăng vọt một cách bất thường và không thể cạnh tranh với các nước khác.

Các chuyên gia nhận định trong khi chờ đợi chính phủ mới chính thức thực hiện chương trình can thiệp, giá gạo sẽ vững trong tháng 9.

Theo Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới