Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Gặp gỡ thần tượng âm nhạc thế giới” lên sóng VTV1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Gặp gỡ thần tượng âm nhạc thế giới” lên sóng VTV1

Thu Hà

(TBKTSG Online) – Chương trình Talk Vietnam với chủ đề “Gặp gỡ thần tượng âm nhạc thế giới” cùng ba nghệ sĩ quốc tế Roland Cook, Alexandrea Burke và Thanh Bùi được phát sóng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam vào ngày 25-6 lúc 10 giờ.

David Roland Cook, Alexandrea Burke và Thanh Bùi (từ phải qua trái) trong buổi họp báo tại Hà Nội giới thiệu chương trình H-Artistry – ảnh tư liệu.

“Gặp gỡ thần tượng âm nhạc thế giới” là chương trình nghệ thuật được tổ chức hàng năm tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Đây là cơ hội để người yêu nhạc gặp gỡ và giao lưu với những thần tượng âm nhạc nổi tiếng.

Năm nay, khách mời của chương trình là ba giọng ca: Thần tượng âm nhạc Mỹ 2008 David Roland Cook, quán quân X-Factor 2008 của Anh – Alexandra Burke cùng giọng nam Top 8 Australia Idol Thanh Bùi.

Trước đó, ngày 16-6, tại sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội), khán giả đã có dịp thưởng thức giọng ca của cả ba trong chương trình âm nhạc mang tên “H-Artistry 2011”.

Alexandra Burke sinh năm 1988, ca sĩ người Anh. Sau bản song ca với Beyonce trên sân khấu cuộc thi âm nhạc X-Factor 2008, cô đã giành chiến thắng thuyết phục, chứng minh mình là một ca sĩ đầy triển vọng. X-Factor là chương trình thay thế cho Pop Idol, vốn là một cuộc thi âm nhạc nổi tiếng của Anh và cũng là phiên bản gốc của American Idol.

Alexandra thường thể hiện chất giọng có hồn trong những bài hát có phong cách pop và cổ điển. Rất nhiều nhà sản xuất nhạc danh tiếng mong muốn được cộng tác với giọng ca này.

David Cook sinh năm 1982, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Rock người Mỹ, nổi tiếng sau khi giành ngôi quán quân của chương trình ca nhạc American Idol năm 2008. Trước khi đoạt giải này, anh đã ra album ”Analog Heart”, sau khi đoạt ngôi vị thần tượng, David phát hành một album khác mang tên anh vào tháng 11-2008 và đã được đoạt giải bạch kim của Hiệp hội ngành công nghiệp thu âm Mỹ (RIAA).

Thanh Bùi sinh năm 1983 ở Adelaide, miền Nam nước Úc trong một gia đình người Úc gốc Việt. Năm 7 tuổi, anh chuyển đến sống tại thành phố Melbourne. Từ nhỏ, Thanh Bùi đã bộc lộ năng khiếu ca nhạc, bắt đầu hát trong dàn đồng ca thiếu nhi, tập chơi piano, học nhảy và diễn kịch. Thanh Bùi từng tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân Điện toán nhưng lại chọn âm nhạc làm sự nghiệp.

Trong khoảng thời gian 2000-2009, Thanh Bùi, với tư cách thành viên nhóm nhạc North, phát hành hai album nhạc khá thành công ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Năm 2006, anh tách nhóm, bắt đầu sáng tác nhạc cho các ca sĩ quốc tế và sản xuất nhạc.

Thanh Bùi từng lọt vào top 8 cuộc thi Australia Idol 2008. Anh cũng từng làm nhạc phim cho phim Việt Nam “Để mai tính” hay chương trình truyền hình Mỹ “The Real World”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới