Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

GDP của Nhật giảm 0,6% trong quí 2-2008

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

GDP của Nhật giảm 0,6% trong quí 2-2008

Một người đàn ông đang nhìn bảng điện tử tại Trung tâm Chứng khoán Tokyo, Nhật, ngày 13-8-2008 – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Nhật trong quí 2-2008 đã giảm 0,6% so với quí trước, và giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP giảm do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm về xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, theo thông báo của chính phủ Nhật hôm 13-8.

Các con số này hoàn toàn đúng theo dự đoán của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự báo mức giảm trong một biên độ rộng, 0,2-0,9% tính trên quí (từ -3,4% đến -1% tính trên năm), theo thăm dò ý kiến của khoảng 23 nhà kinh tế, được thực hiện bởi nhật báo Nikkei.

Tăng trưởng kinh tế bị chậm lại là do sự giảm sút về xuất khẩu, nhất là đối với thị trường Mỹ, cùng với tốc độ đầu tư của cả khu vực công và tư yếu đi, và tiêu thụ nội địa kém. Sự sụt giảm của nền kinh tế còn dựa trên nền tảng mất niềm tin của người tiêu dùng, lạm phát và tình trạng trì trệ lương bổng.

Trước đó, GDP của quí 1-2008 của nước có nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào quí 1-2008, GDP của Nhật tăng 0,8% so với ba tháng trước đó, theo các thống kê mới nhất được công bố vào ngày 13-8.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, Nhật phải chịu sự sụt giảm xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu, vốn là các nước đang suy thoái về kinh tế. Nhìn chung, giá trị tài sản và dịch vụ đến từ nước ngoài giảm 2,3% vào quí 2-2008 so với quí 1-2008.

Tiêu thụ gia dụng của Nhật trong thời gian này giảm 0,5%, người Nhật chứng tỏ sự thận trọng hơn. Trong lúc tiền lương không tăng theo giá hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng này có khuynh hướng tăng lên theo giá năng lượng và giá các nguyên vật liệu.

THANH THANH (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới