Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá bắp hạt tăng do Trung Quốc mất mùa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá bắp hạt tăng do Trung Quốc mất mùa

Phạm Kỳ Anh

Giá bắp hạt tăng do Trung Quốc mất mùa
Giá bắp hạt tăng do Trung Quốc mất mùa. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Giá thị trường kỳ hạn (TTKH) bắp bật lên mạnh sau khi bị kéo xuống mức sâu nhất 11 tháng nay. Nhiều người cho rằng khi giá xuống thấp, Trung Quốc tranh thủ mua vào với số lượng lớn để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Giá kỳ hạn bắp hạt tại sàn giao dịch Chicago (CBOT) giao tháng 12 đóng cửa chốt mức 6,0550 đô la Mỹ/giạ, tăng 3,02%. Vào ngày 3-10, giá bắp giảm mạnh xuống 5,7225 đô la Mỹ/giạ, mức sâu nhất tính từ ngày 13-12-2010.

Hội đồng ngũ cốc Mỹ (US Grains Council) dự kiến tổng sản lượng ngũ cốc niên vụ 2011-12 bắt đầu từ tháng 9 hàng năm của Trung Quốc ước đạt 166,6 triệu tấn.

Trong khi đó, dự kiến nhu cầu của Trung Quốc là 182 triệu tấn. Như vậy, Trung Quốc đang có nhu cầu nhập khẩu thêm từ Mỹ. Mỹ là nước sản xuất và xuất khẩu bắp hạt lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là nước tiêu thụ bắp đứng thứ nhì trên thế giới.

Ngoài ra, giá bắp tăng cũng nhờ có tin đồn bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng euro (eurozone) đang phối hợp để tái cấp vốn cho các ngân hàng châu Âu sau khi họ đồng ý với nhau về các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Dù trong thời gian vừa qua, giá bắp xuống chóng mặt, ngân hàng Credit Suisse vẫn nâng mức dự báo giá của mặt hàng bắp quí 1-2012 từ 6,5 đô la Mỹ/giạ lên 6,75 đô la Mỹ/giạ.

Ngân hàng này cũng mạnh dạn nâng dự báo giá bắp lên cao hơn trong quí 2-2012 ở mức 7 đô la Mỹ/giạ do thế giới cần để sản xuất chất đốt sinh học và Trung Quốc nhập khẩu mạnh.

Cũng tại CBOT, giá kỳ hạn đậu nành giao tháng 11 đóng cửa chốt mức 11,6375 đô la Mỹ/giạ, tăng 0,3%.

(Theo: Dailymarkets, Bloomberg và Tradingcharts)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới