Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá, công suất phòng khách sạn ở TPHCM giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá, công suất phòng khách sạn ở TPHCM giảm

Đào Loan

Giá, công suất phòng khách sạn ở TPHCM giảm
Du khách nước ngoài ghé bến Bạch Đằng ăn tối – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Những nhà kinh doanh khách sạn ở TPHCM đã có một năm làm ăn ít thuận lợi hơn trước, đặc biệt là những khách sạn 4-5 sao. Công suất phòng bình quân giảm, giá phòng cũng giảm khoảng 5-7% so với năm 2013.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành khách sạn trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online cho biết hầu hết các khách sạn 4-5 sao ở TPHCM đã phải giảm giá để thu hút khách đoàn, khách du lịch thuần túy thay vì dành nhiều ưu tiên cho khách doanh nhân.

Giá phòng bình quân cũng giảm; nếu như năm ngoái, giá bình quân một đêm phòng khách sạn năm sao khoảng từ 133 đô la Mỹ thì nay còn khoảng 125 đến128 đô la.

Ông Đặng Huy Hải, Phó tổng giám đốc Khách sạn New World Saigon, cho biết khách sạn đã có một năm kinh doanh khó khăn, đặc biệt là quí 2 và quí 3, sau sự kiện căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Công suất phòng bình quân trong năm đạt 66%, giảm so với 68% của năm ngoái. "New World vẫn có công suất phòng ở mức này là nhờ giữ được khách từ 5 đội bay của các hãng hàng không và cũng phải giảm giá để kéo khách về trong tình hình khó khăn," ông Hải nói.

Tương tự, khách sạn Majestic trên đường Đồng Khởi cũng phải giảm giá khoảng 10 đô la Mỹ/đêm/phòng nhưng lượng khách, đặc biệt là khách đến sử dụng dịch vụ ăn uống, tiệc vẫn giảm khiến doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 giảm 4% so với năm trước.

Những người kinh doanh khách sạn cho rằng, sự kiện căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc là một "cú đánh" vào ngành khách sạn, đặc biệt là những khách sạn ở quận 5, nơi có lượng khách chính là Trung Quốc và thị trường nói tiếng Hoa. Lượng khách giảm trầm trọng, có lúc công suất phòng chỉ còn 25%. Đến thời điểm này, nhiều khách sạn ở đây vẫn chưa hồi phục.

Tuy nhiên, một số khách sạn 2-3 sao ở quận 1 lại cho biết tuy có vài thời điểm trong năm doanh số sụt giảm nhưng nhìn chung vẫn có kết quả khá tốt trong năm 2014. "Hồi giữa năm khách giảm nhưng tính chung thì doanh thu vẫn tăng, lợi nhuận tăng khoảng 10% so với năm ngoái, có lẽ nhờ giá của chúng tôi mềm hơn nên nhiều khách chọn," giám đốc một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn nói.

Theo nghiên cứu của Công ty Savills Việt Nam, trong quí 4/2014, giá phòng bình quân của khách sạn từ 3-5 sao tại TPHCM là 1,8 triệu đồng/phòng/đêm (87đô la Mỹ/phòng/đêm), thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Công suất thuê trung bình quí 4 ở mức 68%, tăng 11 điểm phần trăm theo quí nhưng giảm 4 điểm phần trăm theo năm. Cả ba hạng đều có sự sụt giảm theo năm trong công suất thuê. Công suất thuê của phân khúc 3 và 4 sao giảm 5 điểm phần trăm mỗi phân khúc, trong khi phân khúc 5 sao giảm 3 điểm phần trăm theo năm.

 

 

 

 

 

Đọc thêm:

Khách quốc tế uống trà đón tết tại sân bay Tân Sơn Nhất

Những thị trường du lịch lớn chững lại

Du khách tàu biển được cấp thị thực rời, giảm lệ phí

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới