Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu chạm mức 40 đô la Mỹ/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu chạm mức 40 đô la Mỹ/thùng

Giá dầu khó tăng mạnh do nền kinh tế Mỹ vẫn chưa có tín hiệu lạc quan – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô tăng nhẹ lên ngưỡng 40 đô la Mỹ/thùng trong phiên giao dịch chiều 23-2 ở châu Á, nguyên do là các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế Mỹ bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC.

Trong phiên giao dịch điện tử chiều 23-2 trên thị trường hàng hóa New York tại Singapore, giá dầu thô ngọt-nhẹ (dầu có tỷ lệ lưu huỳnh thấp) giao tháng 4-2009 tăng 40 cent lên mức 40,43 đô la Mỹ/thùng. Trước đó, vào ngày thứ Sáu, 20-2, giá dầu thô đã giảm 15 cent còn 40,03 đô la Mỹ/thùng.

Giá dầu Brent tăng 35 cent, chốt ở mức 42,24 đô la Mỹ/thùng.

Các hợp đồng giao dầu tháng 3-2009 đã chốt lại vào ngày thứ Sáu tuần qua ở mức 38,94 đô la Mỹ/thùng.

Thất nghiệp gia tăng, sản xuất suy giảm và báo cáo thua lỗ của hàng loạt doanh nghiệp là các dấu hiệu cho thấy tình trạng suy thoái của kinh tế Mỹ ngày càng sâu sắc.

Bộ trưởng Năng lượng Algeria Chakib Khelil đồng thời là cựu Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết OPEC sẽ cắt giảm sản lượng 4,2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 9-2009. Tổ chức này còn tạm ngưng 35 trong số 150 dự án khai thác dầu và khí từ lúc giá dầu rơi khỏi mốc 150 đô la Mỹ/thùng vào tháng 7-2008.

MỸ HẠNH (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới