Giá dầu, giá vàng diễn biến theo kinh tế Mỹ
Giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì ở mức trên 900 đô la Mỹ/ounce trong thời gian tới – Ảnh:AFP |
(TBKTSG Online) – Những diễn biến kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Mỹ Obama đã khiến giá dầu không thể vượt qua mốc 40 đô la Mỹ/thùng trong khi giá vàng tăng mạnh.
Tại phiên giao dịch điện tử chiều 10-2 tại Singapore, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 3-2009 tăng nhẹ 35 cent lên mức 39,91 đô la Mỹ/thùng. Trong khi đó, tại phiên giao dịch trên sàn New York đêm 9-2, giá dầu đã giảm 61 cent, chỉ còn 39,56 đô la Mỹ/thùng.
Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết đã hoàn thành 80% quyết định cắt giảm sản lượng 4,2 triệu thùng/ngày được đưa ra hồi tháng 9-2008. Tổ chức này còn tạm ngưng 35 trong số 150 dự án khai thác dầu và khí từ lúc giá dầu rơi khỏi mốc 150 đô la Mỹ/thùng vào tháng 7-2008.
Vào lúc 1 giờ 38 phút chiều ở sàn giao dịch Singapore, giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 900,35 đô la Mỹ/ounce. Như vậy, giá vàng đã ở mức trên 900 đô la Mỹ/ounce liên tiếp 12 ngày qua và từng lên đến 929,7 đô la Mỹ/ounce-mức cao nhất kể từ ngày 10-10-2008.
Giá bạc tăng 0,7 cent, khoảng 12,93 đô la Mỹ/ounce trong khi giá platium tăng 0,3% lên 9993,5 đô la Mỹ/ounce. Theo các nhà phân tích, khủng hoảng tài chính lan rộng đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các kim loại có giá trị.
MỸ HẠNH (Tổng hợp)