Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu giảm do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu giảm do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

Tổ chức OPEC có thể sẽ cắt giảm sản lượng trong phiên họp tháng 3 tới nếu giá dầu vẫn giảm – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Sau khi tăng nhẹ do những lo ngại về nguồn cung, giá dầu thô trên thị trường thế giới ngày 14-1 đã quay lại đà giảm do dự trữ dầu thô của Mỹ gia tăng và nhu cầu tiêu thụ dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới này tiếp tục trượt dốc.

Trên Thị trường hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2-2009 giảm 50 cent, chốt ở mức 37,28 đô la Mỹ/thùng. Giá dầu Brent giao cùng thời điểm tăng 25 cent, chốt ở mức 45,08 đô la Mỹ/thùng.

Cơ quan thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ nhiên liệu, bao gồm dầu đốt nóng và dầu diesel đã tăng 6,4 triệu thùng trong tuần lễ kết thúc ngày 9-1. Dự trữ xăng và dầu thô cũng tăng. Thêm vào đó, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ trong tháng qua đã giảm 2,7%, chỉ khoảng 343,2 tỉ đô la Mỹ.

MỸ HẠNH (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới