Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu lại lên 101 đô la/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu lại lên 101 đô la/thùng

Dự trữ dầu thô tuần qua của Mỹ có thể tăng 1,8 triệu thùng -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Giá dầu thô trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26-3) ở châu Á đã tăng nhẹ, do các nhà đầu tư đang chờ thông tin về bản báo cáo trữ lượng dầu mà Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ sắp công bố.

Trong phiên giao dịch chiều nay ở châu Á, trên sàn giao dịch NYMEX, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5-2008 tăng 61 cent, đạt 101,83 đô la Mỹ/thùng. Hôm qua, giá dầu tăng 36 cent, đóng cửa ở mức 101,22 đô la Mỹ/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 5-2008 tăng 44 cent, khoảng 101,04 đô la Mỹ/thùng so với mức 100,60 đô la Mỹ/thùng của ngày thứ Ba.

Bản báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ được coi là một chỉ số biểu hiện nhu cầu năng lượng của nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Ông Tony Nunan thuộc bộ phận kinh doanh dầu khí quốc tế của Tập đoàn Mitsubishi, Tokyo cho hay: “ Luôn có điều bất ngờ từ bản báo cáo hàng tuần về trữ lượng dầu của Mỹ và thị trường sẽ phản ứng ngay lập tức”.

Theo Ngân hàng Societe Generale, dự trữ dầu thô tuần qua của Mỹ tăng khoảng 1,8 triệu thùng.

Giá dầu thô trên sàn giao dịch New York từng lập mức kỷ lục 111,8 đô la Mỹ/thùng vào ngày 17-3 trong khi giá dầu Brent cũng vừa chạm đỉnh 108,02 đô la Mỹ hồi đầu tháng sau khi đồng đô la giảm mạnh so với đồng euro.

MỸ HẠNH (Theo AFP)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới