Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu lại lên 112 đô la Mỹ/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu lại lên 112 đô la Mỹ/thùng

Mỗi biến động về nguồn cung đều đẩy mạnh giá dầu – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá dầu thế giới tiếp tục tăng vào ngày thứ Hai (14-4) giữa những biến động về nguồn cung và các mối lo ngại kéo dài về sự rớt giá của đồng đô la Mỹ.

Tại Thị trường giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô tăng gần đến mức kỷ lục 112 đô la Mỹ/thùng của tuần trước. Các hợp đồng dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5-2008 tăng 1,52 đô la, đóng cửa ở mức 111,76 đô la Mỹ/thùng.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 5 giảm 1,09 đô la, còn 109,84 đô la Mỹ/thùng sau khi đã leo lên đến 110,01 đô la Mỹ/thùng trong ngày.

Các nhà đầu tư đã tận dụng những lo lắng về nguồn cung ở thị trường Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nước sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới, để tranh thủ lợi nhuận.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng là việc đóng cửa hệ thống dẫn dầu Capline, vận chuyển dầu sang Midwest, để sửa chỗ rò rỉ: “Các yếu tố cung-cầu vẫn còn căng thẳng, vì vậy việc đóng cửa đường ống Capline nếu kéo dài sẽ tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao hơn giữa lúc dự trữ dầu thô ở vùng Midwest giảm”.

Trong khi đó, Petroleos Mexicanos, nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Mỹ, đã đóng cửa hai trạm xuất khẩu dầu ở Vịnh Mexico do thời tiết xấu.

Tại Nigeria, nước sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi, xung đột vẫn tiếp tục bùng nổ. Bạo động ở khu vực sản xuất dầu Niger Delta đã giảm sản lượng dầu của nước này khoảng 1/4 tính từ tháng 1-2006.

Thị trường còn được “tiếp sức” bởi đồng đô la Mỹ suy yếu khuyến khích các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác gia tăng đổ tiền vào những hàng hóa giao dịch bằng đô la như dầu thô.

MỸ HẠNH (Theo AFP) 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới