Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu lại rơi khỏi ngưỡng 80 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu lại rơi khỏi ngưỡng 80 đô la

Giá dầu quay về xu hướng giảm do thị trường lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế toàn cầu  -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô ngày thứ Ba (14-10) đã giảm 3% do những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trên thị trường hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11-2008 giảm hơn 2 đô la, chốt ở mức 78,63 đô la Mỹ/thùng, dù trong phiên đã có lúc lên đến mức 84,83 đô la Mỹ/thùng trước đó.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm gần 3 đô la, chốt ở mức 74,53 đô la Mỹ/thùng.

Nhu cầu tiêu thụ dầu ở Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn khác sụt giảm cùng với cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng đã kéo giá dầu xuống khá xa so với mức kỷ lục 147 đô la Mỹ/thùng lập hồi tháng 7-2008. Tin tức lạc quan từ các kế hoạch bình ổn tài chính vẫn chưa xua tan những lo ngại về khả năng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu sụt giảm nên thị trường dầu lại nhanh chóng quay về xu hướng giảm sau phiên tăng đầu tuần.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi tin tức từ cơ quan thông tin năng lượng Mỹ về mức tăng giảm của lượng dầu dự trữ trong tuần qua.

MỸ HẠNH (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới