Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu lùi về mức 45 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu lùi về mức 45 đô la

Một cây xăng ở New York, Mỹ. Giá dầu đã giảm hơn 100 đô la so với mức đỉnh điểm hơn 147 đô la Mỹ/thùng hồi tháng 7

(TBKTSG Online) – Giá dầu giao dịch tại châu Á ngày thứ Năm, 4-12, tiếp tục rớt trong phiên thứ tư liên tiếp, xuống dưới 46 đô la Mỹ/thùng, mức thấp nhất trong gần 4 năm qua.

Trong phiên giao dịch điện tử tại Singapore, lúc 10 giờ 28 phút (giờ Singapore), giá dầu thô nhẹ, ngọt giao tháng 1-2009 đang ở mức 45,96 đô la Mỹ/thùng, còn giá dầu Brent, London đã lùi về sát mức 45 đô la Mỹ/thùng.

So với tuần trước, giá dầu đã giảm thêm 16% và giảm hơn 100 đô la so với mức đỉnh điểm hơn 147 đô la/thùng hồi tháng 7 trong tình hình nhu cầu năng lượng đi xuống trên toàn cầu do ảnh hưởng suy thoái.

Báo cáo tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy trong tuần lễ kết thúc vào ngày 28-11, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm 400.000 thùng, trái với dự đoán tăng 1,7 triệu thùng trong khi lượng xăng dự trữ giảm 1,6 triệu thùng, trái với dự đoán tăng 900.000 thùng. Tuy nhiên, năng suất lọc dầu trong tuần qua đã giảm thêm 1,9 điểm phần trăm, chỉ còn 84,3%, chứng tỏ các nhà máy lọc dầu đang thu hẹp sản xuất do nhu cầu giảm.

NGỌC THU (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới