Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu tăng thêm hơn 5 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu tăng thêm hơn 5 đô la

Một giàn khai thác dầu ở vịnh Mexico. Giá dầu đã tăng lại trong 3 phiên liên tiếp -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Hôm thứ Năm (21-8), giá dầu đã tăng ở mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua, lên đến 121,18 đô la do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga, đồng đô la Mỹ rớt giá và những lo ngại OPEC giảm sản lượng.

Tại New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 đã tăng thêm 5,62 đô la chốt tại mức 121,18 đô la Mỹ/thùng, trong phiên giao dịch đã có lúc tăng lên 122,04 đô la, mức cao nhất kể từ hôm 4-8. Sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu tiếp tục tăng đến 121,72 đô la Mỹ/thùng.

Tại London, dầu thô Brent tăng 5,8 đô la và chốt tại mức 120,16 đô la Mỹ/thùng.

Các nhà quan sát nhận định, phản ứng của thị trường đối với tình hình chính trị cho thấy sự thừa nhận ngày càng tăng về tầm ảnh hưởng của Nga đối với nguồn cung năng lượng trên thế giới.

Nga là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới hiện nay sau Ả Rập Saudi. Quốc gia này cung cấp 1/4 nhu cầu dầu và 1/2 nhu cầu khí cho Liên minh châu Âu. Nếu nguồn cung này bị đứt quãng, các quốc gia châu Âu sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn cung khác trong khi lượng dầu dư mỗi ngày hiện chỉ dừng ở mức 2 triệu thùng/ngày.

Đồng đô la Mỹ đã giảm giá so với đồng euro. Trên thị trường New York chiều 21-8, một euro ăn 1,4874 đô la Mỹ, cao hơn mức 1,4768 đô la tối 20-8.

Giới đầu tư còn lo ngại về khả năng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể quyết định cắt giảm sản lượng để phản ứng với mức cầu giảm trong phiên họp đầu tháng 9.

MAI TRANG (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới