Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thấp, các cty dầu đá phiến Mỹ thu hẹp sản xuất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thấp, các cty dầu đá phiến Mỹ thu hẹp sản xuất

Chánh Tài

Giá dầu thấp, các cty dầu đá phiến Mỹ thu hẹp sản xuất
Một trạm bơm dầu đá phiến ở bang California. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các công ty dầu khí đá phiến lớn nhất Mỹ bắt đầu thu hẹp sản lượng khai thác lần đầu tiên trong nhiều năm trong bối cảnh nguồn cung dầu dư thừa tiếp tục khiến giá cả ảm đạm.

Tờ The Wall Street Journal ngày 29-2 đưa tin các công ty dầu khí đá phiến gồm Continental Resources, Devon Energy, Marathon Oil thông báo sẽ giảm sản lượng khai thác 10% so với năm ngoái. Cuối tuần trước, Công ty dầu khí đá phiến EOG Resources cũng cho biết giảm sản lượng 5% trong năm nay.

Động thái thu hẹp sản xuất được đưa ra sau khi nhiều công ty dầu khí đá phiến công bố kết quả kinh doanh bết bát so với năm ngoái.

Tuần trước, Công ty dầu khí đá phiến Whiting Petroleum ở bang Bắc Dakota cho biết công ty bị lỗ 2,2 tỉ đô la Mỹ trong năm 2015. Trong khi đó, Công ty dầu khí đá phiến EOG Resources ở bang Texas ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến 4,5 tỉ đô la Mỹ trong năm ngoái so với mức lợi nhuận 2,9 tỉ đô la Mỹ vào năm 2014. Đây là năm đầu tiên EOG thua lỗ kể từ năm 1989.

EOG Resources được giới phân tích đánh giá là công ty dầu khí đá phiến hiệu quả nhất ở Mỹ. Giám đốc điều hành của EOG Resources Bill Thomas cho biết công ty chỉ tăng sản lượng khai thác nếu mức lợi nhuận đạt ít nhất 30%, tương đương với giá dầu Tây Texas (WTI) phải đạt 40 đô la Mỹ/thùng.

Ông David Tameron, chuyên gia phân tích năng lượng ở Công ty Wells Fargo Securities, Mỹ nhận định: “Họ (các công ty dầu khí đá phiến Mỹ) buộc phải cắt giảm chi tiêu. Khi chi tiêu bị cắt giảm, sản lượng cũng sẽ giảm theo”.

Cũng vào tuần trước, tại một hội nghị năng lượng ở Houston, Mỹ, Bộ trưởng Dầu mỏ Ả rập Saudi Ali al-Naimi thẳng thừng tuyên bố rằng vấn đề nguồn cung chỉ có thể giải quyết khi giá dầu thấp buộc các công ty dầu đá phiến phải ngưng sản xuất do sản xuất dầu khí từ đá phiến có chi phí cao.

Hãng tư vấn IHS dự báo sản lượng dầu của Mỹ có thể giảm từ mức hơn 9 triệu thùng/ngày hiện nay xuống còn 8,3 triệu/thùng ngày vào mùa hè này. Nếu sản lượng giảm ở mức như vậy, giá dầu có thể quay trở lại mốc 40 đô la Mỹ/thùng.

Tuy nhiên, theo IHS, rủi ro kèm theo khi giá dầu tăng là một số công ty dầu khí đá phiến sẽ đẩy mạnh khai thác và có thể khiến giá dầu quay đầu giảm trở lại. Điều này đã từng xảy ra khi giá dầu phục hồi về mốc 60 đô la Mỹ/thùng vào mùa xuân năm ngoái.

Ông Jamie Webster, giám đốc cấp cao phụ trách nghiên cứu các thị trường dầu của IHS, cảnh báo nếu các công ty dầu khí đá phiến tăng khai thác trở lại, giá dầu có thể giảm xuống dưới những mức thấp gần đây. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu giá dầu chỉ còn một con số”, ông Webster nói về khả năng giá dầu giảm xuống dưới 10 đô la Mỹ/thùng nếu các công ty sản xuất dầu khí đá phiến Mỹ quyết định tăng sản lượng khi giá dầu phục hồi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới