Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thô liên tục giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thô liên tục giảm

Phúc Minh

Giá dầu thô liên tục giảm
Giá dầu thô thế giới liên tục giảm trong ba ngày giao dịch vừa qua khi các cường quốc và Iran có thể đạt thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô thế giới liên tục giảm trong ba ngày giao dịch vừa qua khi nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran có thể đạt thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran, theo đó lệnh cấm xuất khẩu dầu đối với Iran có thể được dỡ bỏ, dẫn đến nguồn cung dư thừa hơn nữa.

Hiện, Iran chỉ được phép xuất khẩu dầu thô khoảng 1 triệu thùng/ngày, giảm so với 2,5 triệu thùng/ngày trước khi có lệnh cấm vận.

Theo tính toán của công ty Facts Global Energy, nếu lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, sản lượng khai thác dầu thô của Iran có thể tăng thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong vòng sáu tháng và 700.000 thùng/ngày trong vòng một năm.

Kết thúc giao dịch ngày 31-3 giờ địa phương, giá dầu Brent tại thị trường New York (Mỹ) tiếp tục giảm 1,18 đô la Mỹ/thùng so với ngày trước đó, tương đương 2,1%, xuống còn 55,11 đô la Mỹ/thùng. Trong tháng 3-2015, giá dầu Brent đã giảm tổng cộng 12%.

Cùng ngày, giá dầu thô WTI ngọt nhẹ của Mỹ giảm 1,08 đô la Mỹ/thùng so với ngày trước đó, tương đương 2,2%, xuống còn 47,6 đô la Mỹ/thùng. Tổng cộng trong ba phiên giao dịch gần nhất, giá dầu thô WTI đã giảm hơn 7%. Trong cả quí 1-2015, giá dầu thô WTI giảm tổng cộng 11%.

Bất chấp giá dầu thô thế giới liên tục giảm trong thời gian gần đây, kết quả thăm dò của Reuters với 34 chuyên gia phân tích thị trường công bố ngày 30-3 cho biết phần lớn nhà phân tích dự báo giá dầu thô sẽ ổn định từ nửa cuối năm 2015 và sẽ tăng trong năm 2016 và 2017.

Các chuyên gia dự báo giá dầu thô Brent nửa cuối năm 2015 sẽ ổn định ở mức trung bình 59,2 đô la Mỹ/thùng, tăng so với mức trung bình 55 đô la Mỹ/thùng hiện nay, sang năm 2016 có thể đạt 72,1 đô la Mỹ/thùng và năm 2017 đạt 78,7 đô la Mỹ/thùng.

Liên quan đến cuộc đàm phán hạt nhân Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận cuộc đàm phán hạt nhân giữa các ngoại trưởng nhóm P5+1 và Iran tại Lausanne, Thụy Sĩ, sẽ kéo dài quá thời hạn chót 31-3 vài giờ sang ngày 1-4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf, cho biết cuộc đàm phán thâu đêm tại Lausanne đã đạt được những tiến triển nhưng vẫn còn vài vấn đề khó khăn, khả năng đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran trong vòng đàm phán đang diễn ra là 50-50.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới