Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thô quốc tế vượt 90 đô la Mỹ/thùng  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thô quốc tế vượt 90 đô la Mỹ/thùng  

Phúc Minh  

Giá dầu thô quốc tế vượt 90 đô la Mỹ/thùng. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô quốc tế gần chạm mức cao nhất trong hơn 2 năm qua, vượt 90 đô la Mỹ/thùng, do thời tiết lạnh tại Mỹ và châu Âu khiến nhu cầu dầu thô tăng lên.  

Đóng cửa giao dịch ngày 7-12 tại sàn giao dịch hàng hóa New York (tức sáng ngày 8-12 tại Việt Nam), giá dầu thô giao tháng 1-2011 tăng 8 cent, lên 90,18 đô la Mỹ/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu từng có lúc tăng đến 90,76 đô la Mỹ/thùng, cao nhất kể từ ngày 8-10-2008.  

Đồng thời, giá hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 1-2011 tại sàn giao dịch ICE ở London tăng 4 cent lên 91,49 đô la Mỹ/thùng, gần chạm mức kỷ lục hồi tháng 10-2008 là 92,36 đô la Mỹ/thùng.  

Giá dầu thô tăng lên sẽ khiến giá xăng và nhiên liệu khác tăng lên. Giá dầu thô ở mức 90 đô la Mỹ/thùng được cho là giới hạn trần “phù hợp” vì giá dầu tăng cao hơn sẽ khiến nhu cầu giảm xuống, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.  

Các nhà phân tích cho biết do nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác, giá dầu thô trong năm 2011 sẽ vượt 100 đô la Mỹ/thùng.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới