Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thô sẽ còn 92- 96 đô la/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thô sẽ còn 92- 96 đô la/thùng

Thanh Tuyền

Giá dầu thô sẽ còn 92- 96 đô la/thùng
Giá dầu bình quân năm 2012 sẽ giảm so với năm 2011. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô kỳ hạn ở New York sẽ ở mức trung bình từ 92 đô la Mỹ/thùng đến 96 đô la Mỹ/thùng trong năm 2012 khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại làm hạn chế nhu cầu, theo Again Capital.

Các nhà phân tích của công ty Again Capital cho rằng giá dầu năm 2012 sẽ trượt từ mức bình quân kỷ lục 95,11 đô la Mỹ/thùng của năm 2011, do đồng euro giảm so với đô la Mỹ và bất ổn định về khả năng phục hồi của nền kinh tế.

“Chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ là một vấn đề đối với tăng trưởng trên toàn thế giới”, chuyên viên John Kilduff nhận định. Đồng đô la Mỹ mạnh lên so với euro sẽ giảm bớt sự hấp dẫn của hàng hóa thông thường, thay vào đó là đầu tư vào đồng tiền của Mỹ.

Tuy nhiên, Again Capital cho biết giá dầu sẽ có thể lên tới 150 đô la Mỹ/thùng do những bất ổn ở khu vực Trung Đông gây ra gián đoạn nguồn cung. Các nhà phân tích dẫn khả năng nội chiến ở Iraq và Lybia cũng như lời đe dọa đóng cửa eo biển Strait of Hormuz để ngăn xuất khẩu dầu của Iran. Giá dầu lên đến mức 150 đô la Mỹ/thùng sẽ đẩy châu Âu và Mỹ rơi vào khủng hoảng.

Again Capital dự báo dầu thô Brent tại London sẽ có giá bình quân 100- 105 đô la Mỹ/thùng trong năm nay, giảm từ mức bình quân 110,91 đô la Mỹ/thùng trong năm 2011.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới