Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thô tăng, ngành dầu khí bớt khó khăn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thô tăng, ngành dầu khí bớt khó khăn

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô xuất bán bình quân quí 1 năm nay đã cao hơn mức dự kiến đã giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu thô tăng, ngành dầu khí bớt khó khăn
Khai thác dầu ngày sàng suy giảm nhưng giá dầu đã nhích dần lên. Ảnh: PVN

Kế hoạch về giá dầu thô dự kiến mà Bộ Công Thương và PVN đề xuất cuối năm 2017 được Chính phủ và Quốc hội thông qua ở mức 50 đô la Mỹ/thùng, để làm cơ sở tính toán các khoản thu ngân sách.

PVN cho rằng tập đoàn bước vào năm 2018 với dự báo còn nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan. Đó là giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường và duy trì ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình biển Đông dự báo có những diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của PVN…

Tuy nhiên, kết quả thực hiện trong quí đầu tiên của năm cho thấy, giá dầu thô bình quân khoảng 68,5 đô la/thùng, cao hơn mức dự kiến và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Cùng kỳ năm 2017 giá chỉ vào khoảng 58 đô la/thùng. Sản lượng dầu mỏ khai thác đạt 3,64 triệu tấn, giảm khoảng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ đó, doanh thu PVN vươt 12% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 và nộp ngân sách nhà nước vượt 30% kế hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo giá dầu thô bình quân năm nay sẽ dao động từ 60 đến 65 đô la/thùng. Tuy nhiên, PVN cho rằng việc suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2018 dự báo còn diễn biến bất lợi, khó lường. Các mỏ còn lại nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, rủi do, địa chất ngày càng cao…sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu khai thác dầu trong nước cả năm 2018.

Như vậy, dự kiến sản lượng dầu thô khai thác trong năm 2018 dự kiến giảm dần từng quí do các mỏ đã suy thoái. Riêng quí 4 có thêm một mỏ đi vào hoạt động nên sản lượng khai thác của quí cuối cùng của năm có thể cao hơn. Dự kiến cả năm sản lượng khai thác sẽ đạt khoảng 11,31 triệu tấn (bằng mục tiêu kế hoạch đề ra).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới