Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu thô tiếp tục tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu thô tiếp tục tăng

Mặc dù giá dầu ngày càng tăng cao nhưng OPEC vẫn không có kế hoạch tăng sản lượng vì cho rằng nhu cầu dầu đang giảm – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 16-5) đã tăng lên mức kỷ lục, gần 128 đô la Mỹ/thùng trước thông tin Tổng thống Mỹ sẽ thúc giục Ả Rập Saudi gia tăng sản lượng.

Trên thị trường hàng hóa New York, sau khi tăng lên mức 127,98 đô la Mỹ/thùng, giá dầu thô ngọt, nhẹ (dầu có tỷ lệ lưu huỳnh thấp) giao tháng 6-2008 đứng ở mức 127,43 đô la Mỹ/thùng, tăng 3,31 đô la so với mức giá đóng cửa của ngày thứ Năm (15-5).

Giá dầu Brent, London giao tháng 6-2008 cũng lập kỷ lục 126,34 đô la Mỹ/thùng, phá vỡ mức kỷ lục 125,9 đô la Mỹ/thùng thiết lập vào ngày 9-5. Cuối ngày 16-5, giá dầu Brent đứng ở mức 126,07 đô la Mỹ/thùng, tăng 3,44 đô la.

Như vậy, giá dầu thô đã tăng hơn 1/4 kể từ đầu năm 2008 – khi lần đầu tiên vượt qua mức 100 đô la Mỹ/thùng.

Cũng trong ngày 16-5, Tổng thống Mỹ George W. Bush từ Israel đã bay đến Ả Rập Saudi để đàm phán với nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới trước tình trạng giá dầu đang ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng phương Tây. Ả Rập Saudi hiện là thành viên chủ chốt trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC), chiếm hơn 40% sản lượng dầu của thế giới.

Nhà phân tích Victor Shum thuộc Tổ chức tư vấn năng lượng Purvin & Gertz, Singapore nói rằng: “Mặc dù nhu cầu dầu giảm nhưng nguồn cung sẽ không tăng. OPEC tiếp tục thắt chặt nguồn cung và rất ít khả năng các nước không thuộc OPEC tăng sản lượng”.

Trong bản báo cáo hằng tháng của OPEC, nhu cầu dầu trong năm 2008 chỉ tăng 1,35%, dự đoán trước đó là 1,4%. Giá dầu có thể sẽ tăng cao do chịu tác động của sự gia tăng nhu cầu dầu của Trung Quốc và sự mất giá của đồng đô la Mỹ.

Các nhà đầu tư trong thời gian qua vẫn tiếp tục đổ tiền mua hàng hóa, đặc biệt là dầu như là một kênh đầu tư an toàn. Vào ngày thứ Ba (13-5), Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay. Theo IEA, nhu cầu dầu thô trong năm 2008 chỉ còn khoảng 86,8 triệu thùng/ngày, tức là giảm 390.000 thùng/ngày so với mức mà tổ chức này đã đưa ra hồi tháng 4-2008.

MỸ HẠNH (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới