Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh, còn hơn 60 đô la Mỹ/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh, còn hơn 60 đô la Mỹ/thùng

Phúc Minh

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh, còn hơn 60 đô la Mỹ/thùng
Giá dầu chỉ còn hơn 60 đô la Mỹ/thùng. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô ngày 10-12 tại thị trường Mỹ tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7-2009, chỉ còn hơn 60 đô la Mỹ/thùng.

Ngày 10-12, báo cáo thị trường dầu hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2015 từ 30 triệu thùng/ngày, xuống còn 28,9 triệu thùng/ ngày – mức thấp nhất kể từ năm 2003. Mức nhu cầu này thấp hơn sản lượng hàng ngày của OPEC trong tháng trước và cũng thấp hơn mục tiêu 30 triệu thùng/ngày đặt ra tại hội nghị thường niên OPEC ở Vienna, Áo.

Cùng ngày, Mỹ công bố số liệu cho biết lượng dự trữ dầu thô nhiều hơn so với dự kiến và Bộ trưởng Dầu mỏ Ả-rập Saudi Al-Naimi khẳng định Ả-rập Saudi sẽ không cắt giảm sản lượng, để cho thị trường dầu tự điều chỉnh, khiến giá dầu thô giảm sâu hơn nữa. Trong  phiên giao dịch, giá dầu thô có lúc giảm gần 5%, xuống dưới 61 đô la Mỹ/thùng.

Trong bối cảnh giá dầu giảm, các công ty năng lượng lớn đua nhau điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chi phí. Ngày 10-12, công ty BP (Anh) công bố kế hoạch giảm 2 tỉ đô la Mỹ chi phí phát triển trong năm tới, đồng thời cắt giảm hàng trăm việc làm. Trước đó vào đầu tuần này, công ty năng lượng khổng lồ của Mỹ ConocoPhillips cũng cho biết sẽ giảm 20% chi phí vốn.

Kết thúc giao dịch ngày 10-12, giá dầu thô tại thị trường Mỹ giảm 4,5% so với ngày trước đó, đóng cửa ở mức 60,84 đô la Mỹ/thùng – thấp nhất kể từ tháng 7-2009 đến nay và có mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 28-11.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent giảm 3,9% so với ngày trước đó, đóng cửa ở mức 64,24 đô la Mỹ/thùng – cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7-2009 đến nay.

Nhà kinh tế Jan Stuart của Credit Suisse cho biết thị trường dầu thô hiện không có dấu hiệu hồi phục.

Bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của giá dầu, giá cổ phiếu năng lượng giảm, kéo chỉ số S&P 500 và Dow Jones của Mỹ giảm theo.

Ngày 10-12, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ cũng giảm 0,12% so với ngày trước đó, xuống còn 1.228,2 đô la Mỹ/ounce. Cùng ngày, giá vàng giao tháng 2-2014 giảm 0,2% so với ngày trước đó, xuống còn 1.229,4 đô la Mỹ/ounce.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới