Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu tiếp tục tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu ngày thứ Tư, 27-8, tiếp tục tăng khi cơn bão Gustav tiến về vùng Vịnh – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Giá dầu thô ngày thứ Năm (28-8) đã đến gần mức 119 đô la Mỹ/thùng do những lo ngại về cơn bão nhiệt đới Gustav và thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm.

Cơn bão Gustav đã tiến về phía Vịnh Mexico, nơi có rất nhiều trạm khai thác dầu, đe dọa ảnh hưởng đến nguồn cung và đẩy giá dầu.

Tại New York, ngày 27-8, giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 10 đã tăng thêm 1,88 đô la, chốt ở mức 118,15 đô la Mỹ/thùng trong khi giá dầu Brent tại London tăng thêm 1,59 đô la Mỹ, đạt đến 116,22 đô la/thùng.

Tại châu Á, ngày 28-8, kết thúc phiên giao dịch điện tử, giá dầu thô nhẹ, ngọt giao tháng 10 tiếp tục tăng đến 118,94 đô la Mỹ/thùng, giá dầu Brent cũng tăng thêm, lên đến 117,25 đô la Mỹ/thùng.

Thêm nữa, Cơ quan thông tin thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết dự trữ dầu giảm 100.000 thùng chỉ còn 305,8 triệu thùng trong tuần lễ kết thúc vào ngày 22-8. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 1,5 triệu thùng.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu của Mỹ sẽ chậm lại do sự trì trệ của nền kinh tế, do đó giá dầu sẽ quay lại khuynh hướng giảm.

Giám đốc EIA, ông Guy Caruso, trước đó đã nhận định giá dầu thô có thể xuống dưới 100 đô la Mỹ/thùng trong 18 tháng tới do nhu cầu tiêu thụ giảm và sản lượng tăng.

MỸ HẠNH (tổng hợp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới