Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu, vàng, bạc rơi tự do

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu, vàng, bạc rơi tự do

Chánh Tài

Giá dầu, vàng, bạc rơi tự do tại thị trường New York. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Phiên giao dịch ngày 5-5 trên thị trường Mỹ chứng kiến sụt giảm mạnh của giá dầu, vàng, bạc và nhiều hàng hóa khác mà các nhà đầu tư mô tả là “rơi tự do”.

Sau bốn tháng duy trì đà tăng cao, giá dầu thô tại thị trường New York đã giảm mạnh gần 9% xuống còn 99,8 đô la Mỹ/thùng khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5-5 (tức sáng ngày 6-5 tại Việt Nam). Trong bốn ngày qua, giá dầu thô tại New York đã giảm 12%, mức giảm nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao tháng 6-2011 cũng giảm 10,39 đô la Mỹ xuống còn 110,8 đô la Mỹ/thùng. Các nhà phân tích đang bối rối, không biết chính xác điều gì khiến giá dầu giảm mạnh như vậy. Tuy nhiên, nhìn chung, giá dầu trong thời gian qua đã tăng quá cao và đã đến lúc điều chỉnh. Các mối lo ngại về kinh tế Mỹ cũng góp phần khiến giá dầu giảm.

Đồng thời, giá vàng giao tháng 6-2011 cũng giảm đến 3,2%, xuống còn 1.463 đô la Mỹ/ounce. Trong khi đó, giá bạc trượt hơn 10%, chỉ còn 34,41 đô la Mỹ/ounce. Tính từ đầu tuần đến nay, giá bạc đã giảm 30%, trên mức giảm thông lệ 20% trong thời kỳ thị trường giảm giá.

Giá vàng, bạc giảm mạnh một phần là do đô la Mỹ đột ngột tăng mạnh lên hơn 2% so với đồng euro và một phần do thông tin một số quỹ đầu cơ lớn bán vàng, bạc để chốt lời.

Các kim loại khác như niken, đồng, platinium đều giảm mạnh. Giá cà phê, bắp, cotton, bột mì và đậu nành cũng đồng loạt giảm. Giới chuyên gia nhận định các nhà đầu cơ đang đóng vị thế nắm giữ dài hạn để thu lợi.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ cũng giảm khá mạnh sau khi Bộ Lao động thông báo số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước tăng 43.000 người lên 474.000 người, mức cao nhất trong tám tháng qua. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ giảm xuống còn 412.000 người.

Chỉ số Dow Jones giảm 139,41 điểm, xuống còn 12.584,17 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 0,9% và 0,5% xuống còn 1.335,1 điểm và 2.814,72 điểm.

(Theo NY Times, AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới