Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu xuống dưới 130 đô la/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu xuống dưới 130 đô la/thùng

Lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, giá dầu đã rớt xuống dưới vạch 130 đô la Mỹ/thùng vào thứ Sáu, 18-7 – Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Kết thúc một tuần đảo chiều ngoạn mục, giá dầu đã rớt khỏi vạch 130 đô la Mỹ/thùng, lùi xa so với mức 147 đô la/thùng trong tuần trước.

Ngày thứ Sáu, 18-7, trên sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô nhẹ, ngọt giao tháng 8 chốt ở mức 128,88 đô la Mỹ/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 9 chốt ở mức 130,19 đô la Mỹ/thùng.

Tuần qua đánh dấu mức rớt giá dầu mạnh nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, giá dầu đã rớt xuống dưới mức 130 đô la Mỹ/thùng. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định đã chấm dứt thời kỳ bong bóng giá dầu.

Những động thái tiết kiệm xăng dầu tiếp tục gia tăng. Người mua xe chuyển hướng sang những model ít tốn xăng hơn. Tại Mỹ, tính đến hết tháng 6, doanh số các dòng xe nhỏ tăng hơn 10%.

Các hãng ô tô như Toyota, Ford và General Motor đều công bố kế hoạch gia tăng sản xuất những dòng xe nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu.

NGỌC THU (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới