Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu xuống dưới mức 53 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu xuống dưới mức 53 đô la

(TBKTSG Online) – Ngày 20-11, tại châu Á, giá dầu thô đã giảm phiên thứ năm liên tiếp, rơi khỏi mức 53 đô la Mỹ/thùng, do thông tin các nền kinh tế rơi vào suy thoái gia tăng lo ngại nhu cầu nhiên liệu tiếp tục giảm.

Lúc 10 giờ 35 sáng (giờ Singapore), trong phiên giao dịch điện tử tại châu Á, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 đang ở mức 52,82 đô la Mỹ/thùng; giá dầu Brent, London giao tháng 1-2009 đang ở mức 51,1 đô la/thùng.

Giá dầu đã duy trì đà giảm suốt bốn phiên vừa qua tại New York, ngay cả việc Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ công bố dự trữ xăng dầu giảm ngoài mong đợi cũng không hỗ trợ giá dầu. Trong tuần lễ kết thúc ngày 14-11, dự trữ các sản phẩm chưng cất từ dầu mỏ của Mỹ, bao gồm dầu hỏa và dầu diesel, đã giảm 1,5 triệu thùng, trước đó các nhà phân tích dự đoán sẽ tăng 400.000 thùng.

Các hợp đồng mua bán dầu có thể rớt đến mức 43-44 đô la Mỹ/thùng trước khi bật lên theo nền kinh tế toàn cầu vào năm tới, hãng tin AFP dẫn lời dự đoán của công ty chứng khoán CFC Seymour Securities.

Trung tâm nghiên cứu năng lượng toàn cầu (CGES) có trụ sở ở London, Anh ngày thứ Ba đã dự đoán nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ giảm lần đầu tiên trong 25 năm qua do sự trì trệ của nền kinh tế thế giới ngày càng nghiêm trọng.

MỸ HẠNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới