Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu xuống dưới mức 75 đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu xuống dưới mức 75 đô la Mỹ

Nguồn cung xăng dầu đang tăng trong khi nguy cơ suy thoái lan rộng cho thấy nhu cầu năng lượng sẽ giảm mạnh

(TBKTSG Online) – Lần đầu tiên trong 14 tháng qua, giá dầu thô ngày thứ Tư (15-10) đã xuống dưới mức 75 đô la Mỹ/thùng sau khi OPEC giảm mức dự đoán về nhu cầu dầu năm 2009 vì lo ngại kinh tế toàn cầu khó tránh khỏi suy thoái.

Trên thị trường hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 11 giảm hơn 4,09 đô la, chốt ở mức 74,54 đô la Mỹ/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 31-8-2007. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm gần 3,37 đô la, chốt ở mức 70,08 đô la Mỹ/thùng.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết trong năm 2009, các nước giàu chỉ cần thêm 400.000 thùng/ngày so với năm nay, trong khi nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển ước tăng khoảng 1,1 triệu thùng, chiếm đa số là Trung Quốc, Trung Đông và Ấn Độ.

Tính đến tháng 9 thì tổng lượng tiêu thụ dầu ở các nước phát triển trong 12 tháng qua giảm hơn 1 triệu thùng/ngày còn nhu cầu ở các nước đang phát triển tăng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày.

Tuần này, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ công bố mức tăng giảm của lượng dầu dự trữ trong tuần qua chậm hơn thông thường một ngày do nghỉ lễ Columbus.

Theo nghiên cứu của công ty thông tin năng lượng Platts, dự trữ dầu của Mỹ sẽ tăng 3,1 triệu thùng, dự trữ xăng tăng 3,1 triệu thùng và hóa dầu sẽ giảm 850.000 thùng. Trữ lượng dầu thô đã tăng do các cơ sở khai thác dầu ở Vịnh Mexico bắt đầu hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa do bão Ike hồi tháng trước.

MỸ HẠNH (Theo AP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới