Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá đô la Mỹ giảm 1,4% so lúc mới phá giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá đô la Mỹ giảm 1,4% so lúc mới phá giá

Thủy Triều

Tỷ giá liên ngân hàng ngày 26-5 thấp nhất kể từ ngày phá giá tiền đồng 11-2. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Ngày 26-5, tỷ giá liên ngân hàng đô la Mỹ/đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố là 20.658, giảm 15 đồng so với đầu tuần này và đã thấp hơn 35 đồng so với tỷ giá liên ngân hàng ngày 11-2, ngày mà tiền đồng bị điều chỉnh giảm 9,3% so với đô la Mỹ.

Tỷ giá liên ngân hàng lên mức cao nhất là 20.740 vào ngày 20-4, và giá ngày 26-5 đã giảm 82 đồng so với mức đỉnh vào tháng 4.

Nhắc lại ngày 11-2, tất cả các ngân hàng đều đẩy giá bán đô la Mỹ lên mức kịch trần là 20.900 đồng. Còn trong ngày hôm nay (26-5), giá bán đô la Mỹ của đa số các ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 20.610 đồng. Như vậy, sau hơn 3 tháng, giá đô la Mỹ trong ngân hàng đã giảm 1,4%, tức tiền đồng đã tăng giá trở lại 1,4% so với đô la Mỹ thời điểm điều chỉnh giá ngày 11-2.

Việc thanh khoản ngoại tệ tốt hơn, theo các ngân hàng và chuyên gia, một phần là nhờ vào một loạt các chính sách về ngoại hối gần đây của Ngân hàng Nhà nước như áp trần lãi suất huy động ngoại tệ là 3%/năm, hạn chế đối tượng vay vốn bằng ngoại tệ, cấm ngân hàng cho vay vàng và tiến tới dừng huy động vàng – một trong những nguyên nhân gây ra biến động giá đô la Mỹ trước đây.

Các chính sách trên đã khiến doanh nghiệp lẫn người dân tăng cường bán đô la Mỹ cho ngân hàng làm tăng thanh khoản ngoại tệ trong ngân hàng, và làm giá đô la trên thị trường tự do cũng phải giảm theo. Ngày 26-5, giá bán đô la Mỹ trên thị trường tự do đứng ở mức 20.580 đồng, thấp hơn so với giá ngân hàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới