Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá đô la tự do giảm nhẹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá đô la tự do giảm nhẹ

Thủy Triều

Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do còn khoảng 19.200 đồng/đô la Mỹ, ngày 21-7. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Sáng 21-7, giá mua-bán đô la Mỹ trên thị trường tự do là 19.190-19.230 đồng, tuy nhiên đến chiều đã giảm xuống còn 19.180 đồng mua vào và 19.200 đồng bán ra.

Tính đến thời điểm này, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới đến 500.000 đồng/lượng, mức lợi nhuận được xem là hấp dẫn cho giới buôn vàng lậu.

Tuy nhiên, ngày 21-7, giá vàng thế giới đã tăng nhẹ trở lại so với thời điểm chiều 20-7, khiến khoảng cách giữa giá thế giới và giá trong nước thu hẹp, chỉ còn chênh nhau khoảng 400.000 đồng/lượng, làm giá đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm theo. Mức giá bán đô la Mỹ 19.200 đồng vẫn còn cao hơn 50 đồng/1 đô la so với đầu tháng này.

Tại các ngân hàng, giá đô la Mỹ niêm yết vẫn không thay đổi so với những ngày trước đây, với giá mua trong khoảng 19.090-19.095 đồng và giá bán trong khoảng 19.095-19.100 đồng.

Giá vàng thế giới lúc 17g chiều ngày 21-7 là 1.191 đô la Mỹ/ounce, tăng 7,6 đô la/ounce so với cùng thời điểm này hôm 20-7. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC là 27,99 triệu đồng/lượng mua vào và 28,04 triệu đồng/lượng bán ra.

Các công ty kinh doanh vàng đang chờ sự chấp thuận từ phía Ngân hàng Nhà nước để được nhập khẩu vàng, giúp giảm chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước. Tuy nhiên, đến chiều ngày 21-7, đại diện của SJC cho biết vẫn chưa có thông tin về việc được nhập khẩu vàng.

Bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Giám đốc Công ty vàng Sacombank, cho biết nếu được phép nhập khẩu vàng công ty của bà sẽ nhập liền vì chỉ với mức chênh lệch 300.000 đồng/lượng là doanh nghiệp kinh doanh vàng đã có lời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới