Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá gạo Thái Lan có thể tăng hơn 20%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá gạo Thái Lan có thể tăng hơn 20%

Chánh Tài

Giá gạo có thể tăng hơn 20% đến cuối năm. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Theo kết quả khảo sát của hãng tin tài chính Bloomberg, đến tháng 12-2011, giá gạo của Thái Lan (giá chuẩn cho khu vực châu Á) có thể tăng hơn 20% lên mức 700 đô la Mỹ/tấn so với mức 567 đô la Mỹ/tấn hiện nay khi các kho dự trữ gạo trên thế giới chỉ tăng 1,1% so với mức tăng 29% trong bốn năm qua.

Chuyên gia kinh tế Concepcion Calpe của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) nói: “Giá gạo thế giới từng ổn định hơn các loại ngũ cốc khác. Giờ đây, điều này đã thay đổi và giá gạo đang tăng, tình hình lương thực thế giới sẽ tồi tệ hơn. Lúa mì có thể trở thành lương thực có giá ổn định”. Hiện nay, giá lúa mì đã giảm 20% tính từ tháng 2-2011 nhờ triển vọng vụ mùa bội thu trong năm nay.

Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang thực hiện chính sách mua gạo của nông dân với giá cao hơn thị trường để dự trữ. Trong khi đó, theo FAO, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể giảm 6,9% trong năm nay. Sản lượng gạo của Mỹ, nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới, sẽ giảm 20% xuống còn 6,04 triệu tấn trong năm nay khi nông dân chuyển sang trồng ngô và lúa mì nhiều hơn. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1984.

Nhật Bản có thể phải tăng nhập khẩu gạo sau khi phóng xạ phát ra từ máy điện hạt nhân Fukushima 1 làm lúa bị nhiễm phóng xạ. FAO ước tính Trung Quốc có thể nhập 600.000 tấn gạo trong năm 2011, tăng 55% so với năm ngoái sau những đợt hạn hán và mưa lớn làm hư hại mùa màng. Bangladesh cũng có thể mua 1,5 triệu tấn gạo trong năm nay, cao hơn 850.000 tấn so với năm 2010. Tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Pangestu cho biết nước này sẽ nhập khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong năm 2011, gấp đôi lượng gạo nhập khẩu vào năm ngoái.

(theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới