Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, vượt Thái Lan

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh thời gian gần đây, vượt  gạo Thái Lan và nới rộng khoảng cách giá với gạo từ Ấn Độ, Pakistan trong cùng phân khúc.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam được nới rộng khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: Trung Chánh

Vào thời điểm giữa tháng 8, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 393-397 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá chào bán của Thái Lan 8 đô la Mỹ/tấn, nhưng cao hơn Ấn Độ, Pakistan lần lượt là 25 và 40 đô la Mỹ/tấn, tức giá gạo 5% tấm của Ấn Độ là 368-372 đô la Mỹ/tấn và Pakistan là 353-362 đô la Mỹ/tấn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá chào xuất khẩu của Việt Nam đối với phân khúc gạo 5% tấm liên tục tăng, đã vượt qua mức giá bán của Thái Lan (cao hơn 49 đô la Mỹ/tấn), nới rộng cách biệt hơn với Ấn Độ và Pakistan (cao hơn lần lượt là 68 và 55 đô la Mỹ/tấn) trong cùng phân khúc.

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 433-437 đô la Mỹ/tấn, tăng 40 đô la Mỹ/tấn so với mức giá hồi giữa tháng 8.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được chào bán với giá 384-388 đô la Mỹ/tấn, giảm 21 đô la Mỹ/tấn so với hồi giữa tháng 8. Còn Ấn Độ vẫn giữ mức giá 368-372, Pakistan tăng 25 đô la Mỹ/tấn, tức hiện có giá 378-382 đô la Mỹ/tấn.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc doanh nghiệp Vạn Lợi, cho biết bên cạnh việc Chính phủ tăng mua dự trữ quốc gia đã kích thích tăng giá trong nước lẫn xuất khẩu, nhu cầu thị trường nhập khẩu tăng trở lại từ đầu tháng 9 đến nay cũng là lý do khiến giá xuất khẩu gạo Việt Nam tăng.

Báo cáo của VFA cũng cho thấy, chỉ riêng trong nửa đầu tháng 9-2021, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 247.420 tấn với trị giá 121,64 triệu đô la Mỹ, tăng 22,18% về lượng và 20,31% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 9-2021 đạt 4,22 triệu tấn với trị giá gần 2,26 tỉ đô la Mỹ, giảm 12,05% về lượng và 4,49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới