Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá kỳ hạn nhân dân tệ giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá kỳ hạn nhân dân tệ giảm

Thu Hằng

Do tác động khủng hoảng nợ ở châu Âu, giá kỳ hạn nhân dân tệ tiếp tục sụt giảm. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá kỳ hạn của nhân dân tệ đã giảm ngày thứ tư liên tiếp vào hôm nay (5-5). Đây là đợt sụt giá dài nhất trong 7 tuần, do mối lo ngại khủng hoảng nợ ở châu Âu sẽ khiến Trung Quốc trì hoãn việc tăng giá nhân dân tệ.

Giá hợp đồng nhân dân tệ kỳ hạn 12 tháng không thể chuyển nhượng giảm 0,4% xuống 6,6518 nhân dân tệ ăn 1 đô la Mỹ vào lúc 9 giờ 51 phút sáng nay (Singapore), phản ánh dự đoán đồng tiền này sẽ tăng 2,6% so với tỷ giá giao ngay 6,8273, theo số liệu của Bloomberg.

Trước đó ngày 4-5, euro giảm xuống mức dưới mức 1,3 đô la Mỹ ăn 1 euro, lần đầu tiên kể từ tháng 4-2009. Lợi tức trái phiếu ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland đều tăng.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cho biết họ đang chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về sự phục hồi toàn cầu bền vững trước khi quyết định cho phép tăng giá nhân dân tệ. Đồng tiền này bị kiềm chế ở mức 6,83 nhân dân tệ ăn 1 đô la Mỹ kể từ tháng 7-2008.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới