Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá phòng khách sạn ở TPHCM xuống thấp kỷ lục

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá phòng khách sạn ở TPHCM xuống thấp kỷ lục

Bảo Uyên – Đào Loan

Giá phòng khách sạn ở TPHCM xuống thấp kỷ lục
Khách làm thủ tục nhận phòng tại Khách sạn 5 sao Rex ở trung tâm TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Trong quí 3 này, giá thuê phòng khách sạn bình quân ở những khách sạn từ 3-5 sao tại TPHCM giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 75 đô la Mỹ /phòng/đêm (khoảng 1,6 triệu đồng), theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản TPHCM của Công ty Savills.

Nguyên nhân được Savills cho là do đang trong mùa vắng khách quốc tế và thị trường phải chịu áp lực cạnh tranh khi nguồn cung gia tăng.

Hiện tại, số phòng khách sạn từ 3-5 sao ở TPHCM đã đạt xấp xỉ 14.400 phòng, tăng 4% theo quý và 14% theo năm. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến TPHCM – lượng khách chính ở tại những cơ sở lưu trú này chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 3,2 triệu lượt.

Cũng theo Savills, đây là quý thứ ba liên tiếp giá phòng trung bình của phân khúc khách sạn từ 3-5 sao tại TPHCM giảm. Hồi quí 1, phòng trung bình có giá 82 đô la Mỹ/phòng/đêm, giảm 5% so với cuối năm 2014. Đến quí 2, mức giá này lại tiếp tục giảm xuống còn 78 đô la Mỹ/phòng/đêm, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Công ty này cho biết, không chỉ giá bán phòng thấp hơn mà công suất phòng bình quân của phân khúc này trong quý 3 cũng đã giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62%.

Thông tin từ một số khách sạn tại TPHCM cũng cho biết tình hình tương tự nhưng kỳ vọng rằng, giá cũng như công suất phòng bình quân trong quí 4 sẽ tăng hơn do vào mùa đông khách quốc tế.

Ông Phạm Công Dũng, Trưởng phòng Tiếp thị và Bán hàng của Khách sạn 5 sao Rex, cho biết tùy theo công suất phòng của ngày, khách sạn đã giảm từ 5 đô la Mỹ trở lên cho một phòng/đêm để kích cầu trong mùa ít khách du lịch. Tuy nhiên, giá phòng sẽ tăng lên khi bước sang mùa cao điểm du lịch.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho biết hiện chưa thể đánh giá hết được thị trường du lịch trong những tháng cuối của năm nay dù lượng khách quốc tế đến cả nước đã tăng trưởng liên tục trong ba tháng qua.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, tháng 9-2015 có khoảng 626.000 lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Đây là tháng thứ ba liên tiếp lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng sau 13 tháng giảm. Tuy nhiên, tổng số khách quốc tế đến trong 9 tháng của năm 2015 cũng chỉ đạt gần 5,7 triệu lượt, vẫn giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đọc thêm:

Hơn 100.000 người mua tour giá rẻ

Hủy kế hoạch nối lại đường bay Moscow – TPHCM

Khách quốc tế tăng nhưng doanh nghiệp vẫn lo

TPHCM: khách sạn cao cấp thừa phòng vẫn xây thêm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới