Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá rau quả tại Hà Nội tăng vọt sau bão

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá rau quả tại Hà Nội tăng vọt sau bão

Thùy Dung

Giá rau quả tại Hà Nội tăng vọt sau bão
Người dân vẫn phải đi chợ dù mưa rất to – Ảnh: Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Cơn bão số 5 và số 6 liên tiếp đổ bộ vào miền Bắc trong một tuần trở lại đây đã khiến giá cả thực phẩm tăng mạnh, đặc biệt đối với các loại rau quả.

Theo khảo sát của Thời báo kinh tế Sài Gòn Online, giá cả các mặt hàng thực phẩm tại các chợ trong nội và ngoại thành Hà Nội đều tăng mạnh.

Tại khu vực chợ Hoa Đỏ, thuộc quận Hà Đông, Hà Nội, giá các loại rau đều tăng gấp đôi so với những ngày trước bão, như rau muống 8.000 đồng/mớ, rau ngót 6.000 đồng/mớ, rau mùng tơi 6.000 đồng/mớ. Đặc biệt, các loại rau cải có giá cao gấp 3, thậm chí gấp 4 lần ngày thường như rau cải mơ có giá 10.000 đồng/mớ….

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, một tiểu thương buôn các loại rau quả tại chợ này cho hay, mưa to sau hai đợt bão, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 6 này đã khiến cho toàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận mưa to từ chiều 7-8 cho đến giờ vẫn chưa ngớt nên nguồn hàng rau quả rất khan hiếm. Các loại rau như rau cải, rau muống gần như không có để bán vì bị ngập úng và nước mưa làm cho hỏng hết.

Tại các chợ trong khu vực nội thành Hà Nội như một chợ cóc tại phố Trần Phú, giá các loại rau còn đắt hơn từ 3.000 đến 5.000 đồng/mớ so với các khu vực xa nội thành như Hà Đông do đường xá vào khu vực nội thành nhiều nơi bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.

Khu chợ cóc quân Thanh Xuân gần như không hoạt động do ngập úng. Ảnh: Thùy Dung

Trái với giá rau quả, giá các loại thịt cá không cao hơn nhiều so với những ngày trước đó. Cụ thể giá thịt bò vẫn ở mức 25.000 đồng/kg loại 1, giá thịt heo ba rọi 10.000 đồng/kg, thịt chân giò 10.000 đồng/kg.

Ông Đinh Văn Trung, chủ một sạp thịt heo và thịt tại chợ Hoa Đỏ cho hay, đối với khách quen anh vẫn bán với giá như những ngày trước. Tuy nhiên, mưa gió lớn khiến cho việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nên đối với khách lạ ông vẫn lấy cao hơn 1 đến 2 giá so với ngày thường để bù đắp công sức bỏ ra những ngày mưa này.

Đối với thủy sản, các loại cá như cá chép, cá trắm hay các trôi đều tăng khoảng 5.000 đến 10.000/kg. Ví dụ cá chép và cá trắm tăng từ 50.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, cá trôi từ 40.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg.

Đối với các chợ ở khu vực quận Thanh Xuân, theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, tình trạng ngập úng diễn ra khá phổ biến ở các chợ nhỏ khiến giá thực phẩm cũng tăng cao so với mọi ngày. Các tiểu thương đều cho rằng, giá cá và thịt họ lấy vào đều không đổi nhưng bán ra có cao hơn so với mọi ngày 1 đến 2 giá để bù đắp công sức. Còn rau xanh và hoa quả đều tăng mạnh.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại của cơn bão số 6 gây ra.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, tính đến ngày 6-8, thiệt hại về tài sản tại các khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 5 và hoàn lưu của bão đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, số nhà bị đổ là 41 nhà (tăng 8 nhà); nhà bị ngập, hư hại 2.189 nhà (tăng 252 nhà); diện tích lúa bị ngập, thiệt hại 5.283ha (tăng 3.015ha); diện tích hoa màu bị ngập, thiệt hại 1.419ha (tăng 249ha); cột điện hạ thế bị đổ gãy 124 cột (tăng 108 cột)…


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới