Thứ Sáu, 29/09/2023, 12:08
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Giá Tết!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá Tết!

Việt Cường, Hà Nội

(TBKTSG) – Mặc dù những ngày Tết đã qua, nhịp sống thường nhật đã trở lại nhưng mọi giá cả sinh hoạt, ăn uống… người dân vẫn phải chịu cảnh “giá Tết” đắt đỏ.

Đi ra cửa hàng gạo, bình thường loại Bắc hương ngon giá chỉ 15.000-16.000 đồng/ki lô gam, vậy mà bà chủ sau khi cân gạo xong phát giá: 20.000 đồng/ki lô gam! Thấy đắt quá, tôi thắc mắc thì bà ta thanh minh là… Tết nên giá mới đắt như thế. Ngoài chợ, mặc dù rau quả bán buôn ở chợ đầu mối đang hạ nhiệt nhưng các chủ hàng bán lẻ vẫn “cứa cổ” người tiêu dùng bằng những cái giá chát chúa.

Một củ su hào thực giá chỉ 3.000 đồng, vậy mà được hét lên 5.000-7.000 đồng; bó rau cần chỉ 3.000-4.000 đồng nhưng người tiêu dùng phải mua 8.000-10.000 đồng…Vẫn điệp khúc “giá Tết mà…”.

Ngoài chợ đã vậy, các dịch vụ ăn uống giá còn cao hơn nhiều và chủ hàng muốn lấy bao nhiêu tùy ý, bởi khách đã nuốt đồ ăn vào bụng thì bao nhiêu cũng phải trả! Tôi đã trở thành nạn nhân của một cửa hàng cơm trên phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội. Một suất cơm với hai miếng sườn rán, vài miếng đậu nhồi thịt, ít dưa muối chua, ba miếng chả lá lốt rán, cùng bát canh chua mà tôi phải bấm bụng trả 70.000 đồng. Chủ hàng nói: “Giá Tết đắt vậy có gì mà phải thắc mắc!”. Không chỉ tôi mà nhiều khách vãng lai vào quán cơm này cũng bị “chém” như vậy.

Dạo quanh các quán bún phở trong thành phố vào những ngày này thì giá bán đều rất đắt đỏ. Một tô bún ốc, bún riêu cua ngày thường chỉ 15.000-25.000 đồng, vậy mà người tiêu dùng phải trả 30.000-50.000 đồng. Các loại phở bò, gà ở khu vực xa trung tâm thành phố cũng trên dưới 40.000 đồng/tô, còn ở khu vực phố cổ, quanh Hồ Gươm thì lên tới 50.000-70.000 đồng/tô.

Giá dịch vụ trông giữ xe cũng không chịu thua kém. Ô tô gửi tại các bãi ven đường chỉ 1-3 tiếng có giá 50.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ 20.000 đồng. Giá giữ xe máy tại các tụ điểm vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm… vẫn rất cao: 10.000-15.000 đồng/chiếc.

Đến bao giờ giá cả mới hạ nhiệt? Câu hỏi này người tiêu dùng đang chờ lời giải đáp từ các cơ quan quản lý thị trường cũng như lương tâm của những người làm kinh doanh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới