Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá thịt heo giảm khá mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá thịt heo giảm khá mạnh

Minh Tâm

Giá thịt heo giảm khá mạnh
Thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường khuyến mãi giảm 2.000 đồng/kg. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Giá thịt heo tại chợ đầu mối và nhiều chợ lẻ trong thời gian qua giảm khá mạnh. Trong khi đó, mặt hàng này trong chương trình bình ổn thị trường chỉ được khuyến mãi giảm 2.000 đồng/kg trong vòng 1 tuần, từ 26-3 đến 1-4 chứ không điều chỉnh hẳn.

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), một đơn vị cung ứng mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường của TPHCM, từ 26-3 đến 1-4, 10 loại thịt heo được giảm giá 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt đùi còn 75.000 đồng/kg; thịt vai, thịt nách còn 70.000 đồng/kg; thịt ba rọi, nạc đùi, nạc vai, nạc dăm còn 84.000 đồng/kg; cốt lết 80.000 đồng/kg; chân giò còn 67.000 đồng/kg và sườn già còn 74.000 đồng/kg.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông Trần Tấn An, Phó tổng giám đốc Vissan cho biết, chương trình khuyến mãi kể trên mang tính thời vụ của Vissan nhằm kích cầu, giữ cho mức tiêu thụ không tiếp tục giảm như trong thời gian qua.

Còn mức giá của mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn, ông An cho rằng, cơ quan chức năng sẽ quyết định khi các điều kiện về giá đầu vào thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, giá đầu vào diễn biến phức tạp. Giá heo hơi của các hộ nuôi lẻ xuống thấp, khoảng 35.000 đồng/kg nhưng chất lượng heo không đảm bảo (heo lớn hoặc nhiều mỡ). Còn giá heo hơi tại các trại lớn không giảm, vẫn ở mức 39.000 – 40.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối Hóc Môn, số liệu thống kê của phòng tổng hợp cho thấy, từ hơn một tuần nay, giá heo mảnh đã giảm khá mạnh.

Cụ thể, heo loại 1 còn 50.000 – 51.000 đồng/kg vào thời điểm đầu chợ. Heo mảnh loại 2 giá 45.000 – 46.000 đồng/kg. So với trước đó, giá giảm 2.000 – 5.000 đồng/kg.

Các loại thịt pha lóc cũng giảm theo. Thịt đùi, ba rọi rút sườn còn 57.000 đồng/kg; thịt nạc còn 59.000 – 60.000 đồng/kg…

Theo đại diện chợ Hóc Môn, giá bán trên khiến người kinh doanh lâm vào tình cảnh khó khăn, thậm chí phải bù lỗ khi giá bán không thể tăng (do sức mua thấp), trong khi chi phí dịch vụ, giá nhân công bốc xếp đều tăng.

Tại một số chợ trên địa bàn TPHCM, theo ghi nhận của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, giá thịt heo những ngày qua giảm 2.000 – 7.000 đồng/kg. Chẳng hạn, thịt đùi còn 65.000 đồng/kg; ba rọi 75.000 đồng/kg; nạc dăm 80.000 đồng/kg…Chị Hằng, tiểu thương chợ Vườn Lài, đường Vườn Lài, quận 12 cho biết: giá giảm một phần vì giá chợ sỉ giảm, một phần vì sức mua yếu. “Giảm giá xuống, bớt lời để bán được hàng”, chị Hằng nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới