Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá thuốc bệnh viện cao là do quản lý

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá thuốc bệnh viện cao là do quản lý

T.Thu

Giá thuốc bệnh viện cao là do quản lý
Thân nhân người bệnh mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện quận 7, TPHCM – Ảnh minh hoạ: Đào Loan.

(TBKTSG Online) – Tình trạng giá thuốc bán tại các bệnh viện cao hơn vài chục phần trăm thậm chí cao gấp 1,5 lần so với giá thuốc bán trên thị trường là do kẽ hở trong quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 13-11.

Tại phiên họp buổi chiều ngày 13-11, nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về việc tại sao giá thuốc đấu thầu tại các bệnh viện lại cao hơn giá bán trên thị trường. Theo một đại biểu, trong tháng 8 năm nay, tại cùng một địa phương, giá thuốc tại các bệnh viện lại cao hơn giá bán ngoài tới 20-40%, thậm chí gấp 1,5 lần.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên nhân chênh lệch là do kẽ hở trong quản lý nhà nước. Cụ thể, thông tư 10/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập chia các nhóm thuốc không theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó, trong quá trình đấu thầu, có những thuốc của Trung Quốc nhưng lại có giá của thuốc nhập từ Mỹ.

Nguyên nhân nữa là các cơ quan ngành y tế lại quản lý giá, trong khi đó các cơ quan này chỉ nên quản lý về chuyên môn kỹ thuật, Bộ trưởng Y tế nói.

Theo bà Tiến, để giải quyết tình trạng chênh lệch giá thuốc này, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đầu năm nay đã ra thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC thay thế thông tư số 10/2007. Theo đó, thông tư mới này chia các nhóm thuốc dựa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, và quy định giá đấu thầu thấp hơn giá kê khai và giá trước đó đã kê khai.

Bộ Y tế cũng đã ra thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28-6-2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

“Những đơn vị nào muốn chênh lệch giá để có lời thì thấy khó khăn và cho biết thông tư này (thông tư 01 – pv) làm khó chênh lệch giá”, bà Tiến nói.

Tuy nhiên, có một điểm không được bà Tiến nhắc đến là thông tư 01 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2012, trong khi đại biểu đặt câu hỏi lại khẳng định tình trạng chênh lệch giá vẫn diễn ra vào thời điểm tháng 8 năm nay.

Liên quan đến giá thuốc, cuối phiên chất vấn ngày 13-11, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng ngành y tế không quản lý được giá thuốc bán trên thị trường. Đại biểu này đưa ra dẫn chứng, cùng một loại thuốc mà giữa các cửa hàng lại chênh lệch nhau.

“Điều này cho thấy cơ quan nhà nước không quản lý được nên các nhà thuốc muốn bán bao nhiêu thì bán. Giá khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân thì muốn lấy bao nhiêu cũng được”, đại biểu này nói.

Sáng mai (14-11) Bộ trưởng Y tế sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, xoay quanh một số vấn đề như chênh lệch giá thuốc giữa các nhà thuốc, chất lượng đạo tạo đội ngũ y bác sĩ, quản lý các cơ sở khám bệnh tư nhân,…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới