Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá tiêu dùng tăng 6,02% so với tháng 12-2007 

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá tiêu dùng tăng 6,02% so với tháng 12-2007 

Các nhóm hàng hóa đều có mức tăng giá kỷ lục – Ảnh: NGUYÊN VŨ

(TBKTSG Online)- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2008 đã tăng 3,56% so với tháng trước, và đã tăng 6,02% so với tháng 12-2007. Chỉ số giá bình quân 2 tháng đầu năm 2008 đã tăng 14,89% so với 2 tháng đầu năm 2007.

Các chuyên gia nhận định, đây là mức tăng kỷ lục. Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất, ở mức 6,18% và là mức tăng giá cao nhất so với mức tăng giá của nhóm này các tháng gần đây (tháng 11-2007 tăng 2,06%, tháng 12-2007 tăng 4,24%, tháng 1-2008 tăng 3,76%). Trong đó, giá thực phẩm tăng 7,53%, ăn uống ngoài gia đình tăng 5,7%, lương thực tăng 3,25%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng khác tăng không nhiều, chỉ từ 0,1% tới 2,34%. Riêng giá phân nhóm dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,22% so với tháng trước.  

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng hai tháng đầu năm tăng cao là do tăng sức mua, tăng cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán, tăng giá đầu vào sản xuất nhiều sản phẩm và nguồn cung nông sản, thực phẩm giảm do rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sản xuất.

Hầu hết các thành phố lớn đều có mức tăng giá tiêu dùng kỷ lục và vượt xa mức tăng giá chung của cả nước như Hà Nội có mức tăng 3,92%, TPHCM tăng 3,83% và Hải Phòng tăng 4,49%.

Một nhóm hàng khác cũng đang có tốc độ tăng giá mạnh là các dịch vụ văn hóa, thể thao và giải trí, do nhu cầu vui chơi của người dân tăng cao trong những ngày Tết. Giá nhóm này nhích lên 2,34% so với tháng đầu năm. Một số nhóm hàng và dịch vụ khác có nhu cầu cao cũng tăng nhẹ, như đồ uống và thuốc lá 1,89%, may mặc, mũ nón, giày dép 1,36%, nhà ở 1,39%, phương tiện đi lại 1,51%.

Cũng trong tháng 2, giá vàng đã tăng tới 5,91% so với tháng 1 và tăng 37,85% so với cùng kỳ năm 2007. Trong khi đó, giá đô la Mỹ lại tiếp tục giảm 0,12% so với tháng 1 và so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều dự báo giá cả sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 3 tới bởi đợt rét đậm ở miền Bắc chưa qua và do việc điều chỉnh giá xăng với biên độ tăng khá mạnh của Chính phủ hôm 25-2 vừa qua.

Mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra là CPI sẽ không cao hơn GDP năm 2008 dự kiến 8,5 đến 9%.

Nhìn chung, vốn thực hiện của các bộ, ngành và địa phương trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay đạt thấp so với kế hoạch năm. Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 2-2008 ước tính đạt 6,57 nghìn tỉ đồng, bằng 6,7% kế hoạch năm. Trong đó, vốn trung ương quản lý là 2,02 nghìn tỉ đồng, bằng 6,1%, vốn địa phương quản lý là 4,55 nghìn tỉ đồng, bằng 7%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2008, ước tính thực hiện 13,18 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, bằng 13,4% kế hoạch năm.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài: Tính từ đầu năm đến 22-2, có 72 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký 2,53 tỉ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 42% nhưng tổng số vốn đăng ký vẫn tăng 56%, chủ yếu do có 3 dự án lớn được cấp phép với trên 2,21 tỉ đô la. Nếu tính cả 122,6 triệu đô la vốn đăng ký bổ sung của 17 dự án được cấp phép trong các năm trước thì tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến 22-2 đạt 2,65 tỉ đô la, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2007. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện ước tính đạt 1,08 tỉ đô la.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2008 tính theo giá thực tế ước tính đạt 152,8 nghìn tỉ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng cao nhất là khu vực kinh tế tư nhân và cá thể, ở mức 38-39%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,4%, riêng kinh tế nhà nước lại giảm 1,1%.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 861 nghìn lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng là 517 nghìn lượt người, tăng 13,5%; đi công việc 159,2 nghìn lượt người, tăng 57,4%; thăm thân nhân 133,1 nghìn lượt người, tăng 4,9%.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

HỒNG PHÚC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới