Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá trị lưu hành TPCP đang tăng nhanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá trị lưu hành TPCP đang tăng nhanh

Hồng Phúc

Giá trị lưu hành TPCP đang tăng nhanh
Đại diện các thành viên trên thị trường trái phiếu chính phủ tại Đại hội thường niên của VBMA tháng 1-2016. Ảnh: Bích Thảo, VBMA

(TBKTSG Online) – Giá trị lưu hành của trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường đã và đang tăng nhanh trong thời gian qua, theo thống kê của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Tại thời điểm cuối tháng 4-2016, theo VBMA, tổng giá trị lưu hành của trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương là 801.625 tỉ đồng, trong đó, giá trị lưu hành của trái phiếu chính phủ đạt 641.555 tỉ đồng, chiếm 80,03%.

Con số này đã thể hiện sự gia tăng khá nhanh so với tỷ lệ 75,19% – tương đương 497,614 tỉ đồng tổng giá trị lưu hành của trái phiếu chính phủ tại thời điểm cuối tháng 12-2014.

Ở thời điểm cuối tháng 12-2015, giá trị lưu hành của trái phiếu chính phủ chiếm tỷ lệ là 78% (tương đương 582.832 tỉ đồng). Tính từ cuối năm 2014, giá trị lưu hành của loại hàng hóa này đã tăng thêm 143.941 tỉ đồng.

Tỷ lệ trái phiếu chính quyền địa phương gần như không đổi với 3.06%, tương đương 24.510 tỉ đồng ở cuối tháng 4 vừa qua, so với 3.06%, tương đương 20,260 tỉ đồng cuối tháng 12-2014.

Trái phiếu chính phủ vẫn chiếm phần lớn tổng giá trị trái phiếu lưu hành trên thị trường nợ Việt Nam, điều này dự báo sẽ được duy trì trong thời gian tới, trong bối cảnh Kho bạc Nhà nước tiếp tục bán mạnh trái phiếu như hiện nay.

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hôm qua 18-5 đã ghi nhận là một trong những phiên “chợ trái phiếu” sôi động nhất từ đầu năm tới nay khi mà trái phiếu chính phủ các kỳ hạn được các tổ chức tài chính mua rất mạnh. Kết thúc phiên, 11.480 tỉ đồng đã bán hết trong khi khối lượng trái phiếu được gọi thầu ở đầu phiên chỉ là 10.000 tỉ đồng cho ba loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỉ đồng), 5 năm (8.000 tỉ đồng) và 20 năm (1.000 tỉ đồng).

Theo thống kê từ HNX, trái phiếu kỳ hạn 3 năm bán hết 1.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-5-2016).

Có 19 thành viên đã đặt thầu 21.679 tỉ đồng cho trái phiếu 5 năm, Kho bạc đã huy động 8.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu rẻ hơn là 6,14%/năm, thấp hơn 0,15 điểm phần trăm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11-5-2016). Ngay sau đó, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 2.400 tỉ đồng đã bán hết.

Cũng hôm qua 18-5, 80 tỉ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,75%/năm đã bán hết.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 132.831,9 tỉ đồng trái phiếu chính phủ. Đây là một tiến độ rất lạc quan.

Giá trị gọi thầu và trúng thầu trái phiếu chính phủ 13 tháng qua. Nguồn: VBMA

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới